Hơn 150 triệu ca nhiễm COVID-19 được nghi nhận trên toàn thế giới

Thứ Sáu, 30/04/2021, 08:06
Các số liệu mới do Đại học Johns Hopkins (JHU) công bố ngày 30/4 cho thấy hơn 150 triệu ca nhiễm COVID-19 đã được ghi nhận trên khắp thế giới.
Nhiều bệnh viện tại New Delhi quá tải, buộc phải từ chối bệnh nhân. Ảnh minh họa Reuters. 

Con số chính xác được công bố bởi JHU là 150.076.081. Mỹ vẫn là quốc gia duy nhất đã ghi nhận hơn 32 triệu ca nhiễm kể từ khi bắt đầu đại dịch.

Ngoài ra, số ca tử vong vì COVID-19 trên toàn cầu đã lên tới 3.160.617 người. Mỹ cũng dẫn đầu về tổng số ca tử vong liên quan đến COVID-19 với hơn 575.000 ca trong khi Brazil theo sát phía sau với hơn 401.000 ca tử vong.

Đáng chú ý, Ấn Độ đang dẫn đầu về các trường hợp mắc mới hàng ngày sau khi ghi nhận hơn 379.000 trường hợp tính ngày 29/4. Theo JHU, Brazil, Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Mỹ cũng lọt vào top 5 quốc gia báo cáo số ca bệnh hàng ngày cao nhất.

Khi virus SARS-CoV-2 tiếp tục lây lan ở Ấn Độ, Mỹ đã kêu gọi tất cả công dân của mình tại quốc gia Nam Á này hãy rời đi “ngay khi thấy an toàn”. Thông báo gần đây do Đại sứ quán Mỹ tại Ấn Độ đệ trình lưu ý rằng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ đã thực hiện cảnh báo cấp độ 4, mức cao nhất có thể.

Theo Worldometer, rằng Ấn Độ đã báo cáo hơn 3.500 trường hợp tử vong mới vào ngày 29/4, số người chết hàng ngày cao nhất cho đến nay.

Duy Tiến (Theo Sputnik)
.
.
.