7 người thiệt mạng, Nhật Bản điêu đứng trước siêu bão Jebi

Thứ Tư, 05/09/2018, 09:23
Tính đến rạng sáng 5-9 (giờ địa phương), Japan Times ghi nhận đã có ít nhất 7 người thiệt mạng và hơn 200 người khác bị thương sau khi cơn bão Jebi với sức gió kinh hoàng càn quét miền Tây Nhật Bản.

Jebi - cơn bão được coi là mạnh nhất trong 25 năm qua - đã đổ bộ vào phía Tây Nhật Bản vào trưa 4-9, gây nên những tổn thất nặng nề cho xứ sở mặt trời mọc. Theo Japan Times, 7 người đã thiệt mạng, hơn 200 người bị thương, hệ thống giao thông vận tải bị tê liệt, hàng nghìn người dân được yêu cầu di tản khẩn cấp để đảm bảo an toàn. Ảnh: Getty

Cơn bão Jebi với mưa lớn kéo dài kèm theo gió giật mạnh cũng đã làm hư hỏng cây cầu lớn dẫn đến sân bay quốc tế Kansai và gây ngập lụt quanh khu vực sân bay, buộc sân bay này phải tạm đóng cửa. Ảnh: Japan Times 
Japan Times ghi nhận hai trường hợp tử vong tại quận Shiga và quận Osaka, trong đó có một cụ ông bị gió thổi bay từ chung cư cao tầng, và một người đàn ông bị vùi lấp bên trong một nhà xưởng đổ sập do bão. Ảnh: Getty
Một số xe tải trên đường cao tốc Meishin cũng bị gió đánh bật và lật nghiêng. Tại Kyoto, một số hành khách đã bị thương sau khi một phần trần nhà của ga tàu Kyodo sụp đổ do mưa bão. Ảnh: Jiji News
Những cột sóng khổng lồ kèm gió lớn đã kéo lật và xô một số thuyền tàu lên làn đường. Ảnh: AP 

 Sân bay Kansai tê liệt khiến hơn 5000 hành khách bị mắc kẹt và không thể đáp chuyến bay vào đêm 4-9. Dự kiến tình trạng này chỉ có thể được giải quyết sớm nhất vào tối 5-9 khi cơn bão bắt đầu suy yếu. Ảnh: Reuters

Hãng hàng không Nippon đã buộc phải hủy hơn 320 chuyến bay nội địa và quốc tế, còn hãng Japan Airlines phải hủy hơn 270 chuyến bay vào hôm 4-9 vừa qua, gây ảnh hưởng tới 57,000 hành khách. Ảnh: Twitter
Cơn bão Jebi với sức gió lên tới 216 km/h cũng đã cuốn trôi một tàu chở dầu ở vịnh Osaka, khiến tàu này đâm thẳng vào cây cầu duy nhất nối liền sân bay Kansai với đất liền. Một phần cây cầu đã bị hư hỏng nặng, nhưng tất cả các thành viên trên tàu đều an toàn. Ảnh: AP
Bão lớn cũng gây mất điện cục bộ, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 1 triệu hộ gia đình thuộc phía tây Nhật Bản, nhất là tại khu vực Shikoku nơi bão đổ bộ. Ảnh: Getty
Nhiều công trình bị đổ sập do bão lớn. Ảnh: Kyodo
Trước đó, một lệnh di dời khẩn cấp đã được thông báo tới hơn 1 triệu người dân Nhật Bản, theo đó đề nghị người dân di chuyển đến 1500 khu nhà tạm trú tại thành phố Kobe nhằm đảm bảo an toàn. Thủ tướng Shinzo Abe đã hủy các chuyến thị sát đến vùng Kyushu để trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó với bão. Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết chính phủ đã khuyến khích người dân "sơ tán sớm" và khẳng định chính phủ sẽ "tập trung tối đa mọi nguồn lực" để chuẩn bị đối phó với hậu quả sau bão. Ảnh: Japan Times
Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, siêu bão Jebi với sức gió mạnh dữ dội kèm mưa lớn có thể kéo theo sạt lở và ngập lụt cục bộ tại phía tây nam Nhật Bản, với nguy cơ thủy triều và lốc xoáy. Cơ quan này dự đoán bão Jebi sẽ di chuyển tới một khu vực phía Tây của Hokkaido trước khi suy yếu vào chiều 5-9. Ảnh: AP
Lam Ninh (Ảnh: T.H)
.
.
.