Hàn Quốc báo động khẩn cấp vì côn trùng lạ

Thứ Hai, 02/10/2017, 16:44

Các nhà chức trách Hàn Quốc hôm 2-10 đã phải báo động toàn thể nhân dân đề cao cảnh giác sau khi phát hiện kiến lửa có nọc độc ở phía nam thành phố cảng Busan vào tuần qua.

Các quan chức Nông nghiệp, Môi trường và Hàng hải Hàn đã tổ chức một cuộc họp khẩn cấp hôm 2-10 thảo luận biện pháp ngăn chặn loại kiến lửa ngoại lai có thể gây dị ứng nghiêm trọng, bao gồm khó thở dẫn đến tử vong, theo Cơ quan Kiểm dịch Động Thực vật Hàn Quốc.

Các cán bộ Hải quan Hàn Quốc phát hiện côn trùng lạ ở Busan hôm 28-9. Ảnh: Yonhap

Có khoảng 25 con kiến lửa được phát hiện trong 1 kho container ở Busan hôm 28-9 tuần qua và 1 cái tổ có thể chứa đến 1.000 con cũng được phát hiện ngày hôm sau.

Đây là lần đầu tiên loài côn trùng có nọc độc được phát hiện ở Hàn Quốc.

Trong cuộc họp khẩn cấp, chính phủ Hàn Quốc quyết định thực hiện biện pháp nhanh chóng để xác minh nguồn gốc và diệt trừ để ngăn chặn chúng sinh sản.

và đó là loài kiến sát thủ có nguồn gốc Nam Mỹ. Ảnh: Getty Images

Loài côn trùng có nguồn gốc Nam Mỹ khét tiếng vì vết cắn gây nhiễm trùng có thể dẫn đến sốc và tử vong.

Kiến sát thủ cũng được tìm thấy ở Australia, New Zealand, Trung Quốc, Nhật Bản và Mỹ.

Ở khu vực Bắc Mỹ, có hơn 100 người đã chết vì bị loại kiến này cắn kể từ đầu năm đến nay.

Ngọc Bích
.
.
.