Hai miền Triều Tiên chuẩn bị cho cuộc đoàn tụ các gia đình ly tán

Thứ Hai, 19/10/2015, 19:29
Chiều 19/10, nhóm đầu tiên gồm 393 người Hàn Quốc hiện đã tập trung tại một khách sạn ở Sokjo và đang tiến hành các thủ tục cần thiết cho đợt đầu tiên trong sự kiện đoàn tụ gia đình ly tán hai miền Nam – Bắc.


Theo thông báo của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đợt một sẽ diễn ra tại khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương, phía Đông Nam Triều Tiên từ ngày 20 – 24/10. Theo lịch trình, sau khi nghỉ 1 đêm tại Sokjo, vào lúc 8h ngày 20/10, hơn 500 người (gồm 393 thành viên đoàn các gia đình ly tán, 114 tình nguyện viên và 29 phóng viên báo chí) sẽ xuất phát tới khu nghỉ dưỡng núi Gumkang (CHDCND Triều Tiên) bằng xe buýt, sau đó sẽ có cuộc đoàn tụ kéo dài 2 giờ đồng hồ (từ 15h) với 96 thân nhân sống ở CHDCND Triều Tiên.

Tiếp sau đó, các gia đình của cả hai miền Nam - Bắc, bao gồm cả đoàn hơn 500 người nói trên đến từ Hàn Quốc sẽ tham dự một sự kiện chung kéo dài 12 giờ đồng hồ…

Trong đợt hai, từ ngày 24 – 26/10, 90 người của phía Hàn Quốc sẽ được gặp 188 người thân sống ở CHDCND Triều Tiên với lịch trình diễn ra tương tự đợt thứ nhất.

Cảnh đoàn tụ đầy nước mắt của một gia đình bị ly tán. Ảnh: AP.

Hồi tháng 8 vừa qua, tại một cuộc gặp giữa các cố vấn quân sự cấp cao Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên nhằm giảm leo thang căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên, các bên đã nhất trí tổ chức cuộc hội ngộ vào cuối tháng này các gia đình bị ly tán bởi cuộc Chiến tranh Triều Tiên từ năm 1950-1953.

Khổng Hà
.
.
.