Giết 14 người thân trên bàn tiệc rồi treo cổ tự vẫn

Chủ Nhật, 28/02/2016, 20:07
Một nhân viên kế toán Ấn Độ đã giết chết 14 người thân trong gia đình, bao gồm 7 trẻ em, bằng cách cắt cổ các nạn nhân.

Cảnh sát địa phương cho biết, Hasnin Anwar Warekar, 35 tuổi đã sát hại người thân trong một bữa tiệc trước khi treo cổ tự tử. Vợ, con, bố mẹ và anh chị em ruột đều chết dưới tay hung thủ, theo báo cáo của cơ quan điều tra.

Warekar được cho là đã tẩm thuốc an thần vào thực ăn trước khi thực hiện vụ tấn công vô đạo đức. Thảm án xảy ra ở Thane, cách TP Mumbai 32km, vào sáng 28-2.

Em gái 21 tuổi của Warekar là người duy nhất sống sót trong vụ thảm sát, được đưa đến bệnh viện cấp cứu sau khi hàng xóm nghe tiếng chị này hoảng sợ la hét và kêu cứu.

Nạn nhân bị tổn thương nặng và Cảnh sát chưa thể lấy lời khai của chị. Cảnh sát Mumbai cho biết: “Động cơ của vụ án vẫn đang được điều tra làm rõ”.

Cảnh sát Mumbai, Ấn Độ đang điều tra nguyên nhân vụ án.

Nhưng một số nguồn tin Ấn Độ khẳng định vụ án mạng xuất phát từ tranh chấp tài sản.

Xuân Mai
.
.
.