Giải cứu 29 phụ nữ bị tiêm thuốc kích dục ép bán dâm

Thứ Hai, 18/04/2016, 10:57
Sáng 18-4, 29 phụ nữ Trung Quốc bị tiêm thuốc kích dục và bị ép bán dâm trong các khách sạn và hộp đêm trên khắp quốc gia châu Âu đã được giải cứu.


Hoạt động của cơ quan thực thi pháp luật đã đập tan một đường dây buôn người đa quốc gia.

Có 29 nghi phạm bị bắt giữ trong chiến dịch phòng chống tội phạm đặc biệt nguy hiểm được triển khai cùng với sự giúp đỡ của Cảnh sát Trung Quốc, Cảnh sát Tây Ban Nha cho biết trong một tuyên bố.

Cảnh sát Trung Quốc áp giải các nghi phạm trong đường dây buôn người từ Tây Ban Nha về xét xử theo pháp luật.

“Các nạn nhân bị ép sử dụng ma túy hoặc thuốc kích dục để họ không thể kháng cự, sau đó, bọn chúng ép họ phải tự bán dâm ngay tại nhà hoặc trong khách sạn hoặc hộp đêm”, tuyên bố nêu rõ.

Cảnh sát Tây Ban Nha thêm thông tin chi tiết về vụ án sẽ được nêu trong một cuộc họp báo tổ chức ở Madrid vào ngày 18-4.

Cảnh sát Tây Ban Nha đã đột kích các khách sạn, hộp đêm giải cứu 29 phụ nữ Trung Quốc bị ép bán dâm.

Có hơn 191.000 người Trung Quốc sống ở Tây Ban Nha  làm cho dân Trung Quốc nhập cư trở thành cộng đồng người nước ngoài lớn thứ tư, theo Viện thống kê Quốc gia (INE) Tây Ban Nha.

Quỳnh Hoa
.
.
.