EU gia hạn lệnh trừng phạt nhằm vào Nga

Thứ Tư, 22/06/2016, 15:21
Đại diện của 28 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) hôm 21-6 đã nhất trí gia hạn lệnh trừng phạt nhằm vào Nga vì những vấn đề liên quan đến vùng lãnh thổ Crimea và cuộc chiến ở Ukraine.
Hãng tin Telegraph cho biết, việc gia hạn lệnh trừng phạt này sẽ kéo dài 6 tháng, tức là đến hết ngày 31-1-2017. Quan điểm mà phía EU đưa ra là liên minh này muốn Moscow thể hiện rõ thiện chí của mình xung quanh Hiệp định hòa bình được ký ở Minsk nhằm chấm dứt xung đột ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên, đây mới chỉ là sự đồng thuận ở cấp độ Đại sứ và quyết định gia hạn về nguyên tắc cần phải được các Bộ trưởng chính thức thông qua tại cuộc họp dự kiến vào hạ tuần tháng 6.
Tổng thống Nga Vladimir Putin họp với người đứng đầu các cơ quan truyền thông quốc tế tại Diễn đàn kinh tế St Petersburg. ảnh: PA
Được biết, lệnh trừng phạt nhằm vào các lĩnh vực kinh tế trọng điểm của Nga như ngân hàng, năng lượng, buôn bán vũ khí… Lệnh trừng phạt này được thực hiện từ tháng 9 năm 2014.
Anh Tuấn
.
.
.