Đương kim Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tái đắc cử

Thứ Hai, 25/06/2018, 14:27
Ông Tayyip Erdogan ngày 24-6 đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống được cho là thách thức nhất trong vòng 15 năm qua, đồng thời đảm bảo cho ông giữ chắc vị trí người đứng đầu đất nước 81 triệu dân này đến năm 2023.
Ông Erdogan tái đắc cử. Ảnh Reuters

Reuters dẫn thông tin từ Ủy ban Bầu cử Tối cao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, ông Erdogan đã giành được 52,5% trong tổng số 99% số phiếu đã được kiểm. Đồng thời, đảng AK đương quyền của ông cũng giành được 42,5% trong cuộc bỏ phiếu quốc hội.

Ngay trước khi kết quả cuộc bầu cử được công bố, phía ông Erdogan đã tuyên bố giành thắng lợi trong cuộc bỏ phiếu, khiến phe đối lập phản đối cho rằng truyền thông và uy ban bầu cử đã thao túng kết quả. Ứng viên Myharren Ince của phe đối lập giành được gần 31% số phiếu bầu.

Với chiến thắng của mình, Erdogan sẽ có được các quyền hạn mới khi ông tiếp tục cương vị. 

Duy Tiến
.
.
.