Nữ hành khách 17 tuổi bị bắt vì đánh cắp máy bay trị giá 2 triệu đô

Chủ Nhật, 22/12/2019, 13:59
Bị cáo buộc ăn trộm chiếc máy bay cỡ nhỏ trị giá 2 triệu đô la và định tẩu thoát nhưng lại đâm vào rào chắn ở sân bay, cô gái 17 tuổi đã bị bắt giữ...

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 18-12 tại sân bay quốc tế Fresno Yosemite (bang California, Mỹ).

Cô gái trẻ đã bị bắt giữ ngay sau khi gây ra vụ tai nạn.

Theo đó, lực lượng an ninh tại sân bay nhận được cuộc gọi khẩn cấp, báo cáo về vụ việc liên quan tới một nữ hành khách trẻ 17 tuổi đánh cắp máy bay.

Trước đó, cô gái trẻ này đã tìm cách vượt qua hàng rào sân bay rồi lên chiếc máy bay cỡ nhỏ King Air 200 trị giá 2 triệu đô la, khởi động động cơ và cánh quạt. Tuy nhiên, cô đã không thể cất cánh được chiếc máy bay và đã đâm vào rào chắn sát một tòa nhà gần đường băng.

Cô gái không bị thương sau vụ tai nạn, nhưng chiếc máy bay bị thiệt hại đáng kể. Khi cảnh sát ập tới, nữ hành khách này vẫn đang ngồi trong buồng lái và đeo bộ điện đàm của phi công.

Chiếc máy bay cỡ nhỏ King Air 200 trị trá 2 triệu đô la đã bị hư hỏng nặng sau cú đâm.

“Dường như cô ấy bị mất phương hướng và không hợp tác khi bị bắt giữ” - thông tin từ phía sân bay Fresno Yosemite, cho biết. May mắn không có hành khách hay hãng hàng không thương mại nào gặp rủi ro trong sự cố này.

Đại diện của sân bay quốc tế Fresno Yosemite hiện đang làm việc với Cục Hàng không Liên bang và các cơ quan chức năng để điều tra vụ việc.

Chưa rõ động cơ ăn cắp máy bay của nữ hành khách này, nhưng không có nghi vấn liên quan tới khủng bố ở Mỹ. Chiếc máy bay bị đánh cắp hiện không thể cất cánh vì đã hư hỏng nặng.

V.Cường (theo cbsnews, usatoday)
.
.
.