Đánh bom tòa nhà Liên Đoàn doanh nghiệp Hi Lạp tại Athens

Thứ Ba, 24/11/2015, 16:48
Sáng 24-11 (giờ địa phương), một quả bom đã phát nổ bên ngoài văn phòng Liên đoàn Thương mại và Doanh nghiệp Hellenic của Hy Lạp ở trung tâm Athens, làm hư hại cơ sở vật chất song không gây thương vong.

Theo cảnh sát địa phương, quả bom, phát nổ vào khoảng 3h30, được kích hoạt bằng một thiết bị hẹn giờ và được đặt trong một chiếc ba lô gần lối vào của văn phòng trên.

Một quan chức cảnh sát giấu tên cho biết, trước khi xảy ra vụ nổ khoảng 30 phút, đã có một cuộc điện thoại nặc danh báo cho cảnh sát về vụ đánh bom. Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng an ninh Hy Lạp ngay lập tức phong tỏa khu vực hai tòa nhà xung quanh văn phòng và đội phá bom xem xét hiện trường. 

Các chuyên gia làm việc tại hiện trường vụ đánh bom. (Ảnh: Reuters)

Cảnh sát Hy Lạp tin rằng, vụ tấn công này là do các nhóm phiến quân trong nước thực hiện chứ không phải một vụ khủng bố do các tổ chức Hồi giáo cực đoan như cái gọi là Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gây ra. Đây là vụ tấn công bằng bom đầu tiên kể từ khi Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras lên nắm quyền vào tháng 1 vừa qua.

Chính phủ của Thủ tướng Tsipras đã kịch liệt lên án vụ đánh bom trên.

Trần Linh (theo Reuters)
.
.
.