Chiến đấu cơ "Made in USA" khai hỏa nhầm vào tháp không lưu

Thứ Hai, 25/04/2016, 14:39
Ngày 24-4, không quân Nauy cho biết một máy bay F-16 của họ trong cuộc tập trận mới đây đã nổ súng vào một tháp không lưu nơi có 3 sĩ quan ở bên trong.


Phát ngôn viên Không quân Nauy  Maj. Stian Roen cho biết đây là một tai nạn. Vụ việc xảy ra vào nửa đêm ngày 13-4 trên đảo Tarva gần bờ biển phía Tây nước này.

Một chiếc F-16 của không quân Nauy.

Ngày 24-4, ông Roen cho biết chiếc máy bay nổ súng vào tháp không lưu lúc đó đang nhằm vào một mục tiêu bay giả định trên sân bay cách khoảng 500m nhưng dường như có "điều gì đó đã sai"

Tháp không lưu bị hư hại nhẹ, hiện không có báo cáo nào về thương vong trong vụ này.

Fighting Falcon F-16 là máy bay chiến đấu phản lực hạng nhẹ thế hệ 4+ do hãng General Dynamics sau này là Lockheed Martin phát triển. 

F-16 có thể mang được 7,8 tấn vũ khí và được trang bị 1 pháo 20mm M61 Vulcan Gatling cùng 511 viên đạn. Đây được xem là loại máy bay thành công hàng đầu xét về số lượng khách hàng đặt mua của công nghiệp hàng không quân sự Mỹ.

Bình Nguyễn (theo AP)
.
.
.