Máy bay Ukraine rơi ở Iran: Toàn bộ 176 hành khách thiệt mạng

Thứ Tư, 08/01/2020, 12:40
Toàn bộ 176 người, bao gồm 167 hành khách và 9 thành viên phi hành đoàn, trong chiếc máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Ukraine bị rơi ở Iran vào sáng nay (8-1) đều đã thiệt mạng.


Truyền hình nhà nước Iran (IRNA) cho biết, không có ai sống sót sau vụ rơi máy bay Boeing 737-800 vì sự cố kỹ thuật xảy ra vào sáng 8-1 gần khu vực gần thủ đô Tehran.

Số người thiệt mạng là 176 người, thay vì 180 người theo thông tin sơ bộ được đưa ra trước đó. 

Hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 737-800 của hãng hàng không Ukraine International Airlines tại Iran sáng 8-1. (Ảnh: AP)

Tổ chức Trăng Lưỡi liềm Đỏ ở Iran cũng đưa ra thông báo về việc toàn bộ người trên khoang đã chết. "Rõ ràng không thể có người sống sót trên chuyến bay PS572", người đứng đầu tổ chức nói với hãng thông tấn IRNA.

Theo hãng tin IRNA dẫn lời Người phát ngôn Cơ quan hàng không dân dụng Iran Reza Jafarzadeh, các đội cứu hộ đã được huy động đến khu vực gần sân bay nơi chiếc Boeing 737 của hãng Ukraine International Airlines bị rơi.

Vụ tai nạn xảy ra vài giờ sau khi Iran tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo nhắm vào hai căn cứ quân sự của Mỹ ở Iraq, trong một động thái nhằm trả đũa việc Mỹ giết chết Tướng Qassem Soleimani.

Cao Trung
.
.
.