Mỹ, Nga thử nghiệm “kết nối ” an toàn trên bầu trời Syria

Thứ Tư, 04/11/2015, 10:15
Ngày 4/11, BBC dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ cho biết, một máy bay chiến đấu của nước này và một máy bay khác của Nga đã tiến hành kết nối thử nghiệm trên bầu trời Syria.

Theo Lầu Năm Góc, cuộc thử nghiệm kéo dài 3 phút và được thiết kế cho việc liên lạc giữa hai lực lượng không quân dựa trên phương thức an toàn mà hai bên đồng ý sử dụng vào tháng trước.

Một máy bay Nga chuẩn bị xuất kích tại Syria. Ảnh: EPA

Cuộc thử nghiệm diễn trên không phận thuộc phía nam miền trung Syria. Theo Lầu Nam Góc, chế độ liên lạc này sẽ đảo bảo không xảy tình huống bất ngờ khi không quân hai nước tiến hành các hoạt động trên bầu trời Syria.

Một cuộc không kích tại Syria. Ảnh: AP.

Trong khi đó một quan chức quân sự cao cấp của Nga cho biết, cuộc thử nghiệm cũng được thiết kế cho các nhân viên phục vụ mặt đất và phi công mới tập lái

Thỏa thuận được ký kết sau khi xuất hiện các tình huống máy bay Nga Mỹ chỉ cách nhau vài dặm (một khoảng cách rất dễ gây nguy hiểm) trên bầu trời Syria. Cả Nga và Mỹ đều đang duy trì các cuộc không kích tại Syria với mục tiêu chung là tổ chức Nhà nước Hồi Giáo (IS)

Bình Nguyễn (theo BBC)
.
.
.