Lóe hi vọng tìm thấy máy bay Indonesia mất tích

Thứ Bảy, 03/10/2015, 17:23
Tín hiệu của chiếc máy bay DHC-6 Twin Otter mất liên lạc đã được phát hiện vào đêm 2/10, không phải trên biển như một vài dự đoán ban đầu mà ở khu vực vùng núi phía Nam Palopo, tỉnh Nam Sulawesi...

Ngày 3/10, Chủ tịch hãng hàng không Aviastar, ông Sugeng Triyono cho biết tín hiệu của chiếc máy bay DHC-6 Twin Otter mất liên lạc đã được phát hiện vào đêm 2/10, không phải trên biển như một vài dự đoán ban đầu mà ở khu vực vùng núi phía Nam Palopo, tỉnh Nam Sulawesi.

Một chiếc DHC-6 Twin Otter.

Sáng cùng ngày, các đội cứu hộ đã khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm ở khu vực này. Sau những nỗ lực sớm nhất tìm kiếm dưới mặt đất vào tối 2/10, hiện nay, 4 máy bay trực thăng đã tham gia tìm kiếm từ trên cao, trong đó có 2 chiếc máy bay quân sự, 1 chiếc của tư nhân và một chiếc máy bay của hãng hàng không Aviastar.

Trước đó, như Báo CAND Online đưa tin, chiều 2/10, chiếc Twin Otter, chở theo 10 người, được báo cáo là mất liên lạc, sau 7 phút cất cánh, khi đang trên lộ trình từ sân bay Andi Djemma, Masamba, Bắc Luwu, Nam Sulawesi đến Sân bay Quốc tế Sultan Hasanuddin, Makassar - thủ phủ tỉnh Nam Sulawesi.

Khổng Hà (tổng hợp)
.
.
.