Cảnh sát Jordan bất ngờ đột kích trụ sở Huynh đệ Hồi giáo

Thứ Tư, 13/04/2016, 19:37
Chiều 13-4, các nhà chức trách Jordan đã bất ngờ đột kích vào trụ sở cũ của phong trào Huynh đệ Hồi giáo ở Abdali-trung tâm TP Amman và ra lệnh cho các thành viên tổ chức phải rời khỏi văn phòng để niêm phong.


Một nguồn tin chính phủ giấu danh tính cho tờ Thời báo Jordan biết, quyết định được đưa ra vì nhóm Huynh đệ Hồi giáo trước đây không có giấy phép hoạt động và họ “không thể hiện thái độ tôn trọng luật pháp để cải thiện tình trạng của họ”.

Ông giải thích mọi hoạt động mà nhóm Huynh đệ Hồi giáo thực hiện bị coi là bất hợp pháp vì họ không có giấy phép hoạt động.

Trụ sở Huynh đệ Hồi giáo cũ ở Abdali.

Ông Muath Khawaldeh, người phát ngôn nhóm Huynh đệ Hồi giáo cũ cho biết tổ chức rất sốc khi phải tiếp nhận hành động cứng rắn của chính quyền.

 “Lực lượng Cảnh sát đột kích vào trụ sở và yêu cầu chúng tôi sơ tán khỏi tòa nhà”, ông Khawaldeh trảo lời phỏng vấn Thời báo Jordan, tuy nhiên không nêu ra thông tin chi tiết.

Quỳnh Hoa
.
.
.