Canada rút khỏi liên minh chống IS

Thứ Tư, 21/10/2015, 10:18
Trong một tuyên bố đưa ra ngày 21/10, Justin Trudeau, Chủ tịch đảng Tự do Canada đồng thời là người sẽ kế nhiệm vị trí Thủ tướng của ông Stephen Harper cho biết, sau khi nhậm chức, ông sẽ tuyên bố Canada rút khỏi liên minh chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Cùng với việc này, Canada cũng sẽ rút hết máy bay chiến đấu đang tham gia các cuộc không kích tại Iraq và Syria về nước.

Ông Justin Trudeau còn cho biết thêm rằng, đích thân ông đã thông báo quyết định này với Tổng thống Mỹ Barack Obama. Trước đó, trong quá trình vận động tranh cử, ông Justin Trudeau cũng không ít lần tuyên bố sẽ điều các máy bay chiến đấu CF-18 về nhà chậm nhất là vào tháng 3/2016.

Được biết, hồi đầu năm, đảng Tự do cũng đã phản đối quyết liệt đề xuất của đảng Bảo thủ cầm quyền lúc đó rằng Canada sẽ gia hạn các hoạt động quân sự của nước này tại Iraq và Syria.

Ông Justin Trudeau sẽ chính thức trở thành Thủ tướng Canada bắt đầu từ ngày 15/11. (ảnh: EPA)

Ngoài vấn đề này, ông Justin Trudeau cũng thông báo rằng Canada có thể sẽ tiếp nhận 25.000 người tị nạn Syria bắt đầu từ cuối năm nay.

Anh Tuấn (Theo BBC)
.
.
.