Ca nhiễm mới COVID-19 Indonesia cao nhất thế giới

Thứ Ba, 13/07/2021, 19:52
Indonesia, điểm nóng dịch bệnh COVID-19 của châu Á, ghi nhận hơn 40.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, mức cao nhất thế giới.

Số ca nhiễm và tử vong vì COVID-19 tăng đáng kể. Ảnh: ITN

Theo thống kê cập nhật thời gian thực trên Worldometers, Indonesia là quốc gia có số ca nhiễm mới COVID-19 cao nhất trong ngày 12/7, với gần 40.500 ca, cao hơn đáng kể so với quốc gia đứng sau đó là Anh với 34.471 ca và Ấn Độ, 30.827 ca.

Sáng 13/7, quốc gia Đông Nam Á báo cáo đến 47.899 ca, tăng 18% so với ngày trước đó. Số liệu của các tâm dịch như Anh và Ấn Độ chưa thông báo, song được nhận định là thấp hơn nhiều so với Indonesia.

Xét trên tỷ lệ dân số, Indonesia hiện ghi nhận khoảng 132 ca nhiễm/1 triệu người, trong khi tỷ lệ này ở Ấn Độ chỉ là 26 người tính đến ngày 11/7, theo Our World in Data. Đến nay, tổng số người mắc ở Indonesia là 2,62 triệu, trong đó 68.200 người đã tử vong.

Việc số ca nhiễm mới gia tăng đáng kể, với không ít người bệnh được cho là mang biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, đặt hệ thống y tế công cộng của Indonesia vào tình trạng báo động khi số người nhập viện tăng rất nhanh.

Bộ trưởng Y tế Indonesia Budi Sadikin ngày 13/7 xác nhận tỷ lệ sử dụng giường cho bệnh nhân COVID-19 ở 12 tỉnh đã vượt 70%. Tại thủ đô Jakarta, con số này đã lên tới gần 90%, dù nhiều toà nhà đã được chuyển đổi thành bệnh viện dã chiến.

Cách đây 2 tháng, quốc gia Đông Nam Á đã gửi hỗ trợ Ấn Độ hàng ngàn bình oxy giúp chống COVID-19. Nhưng nay, Indonesia cũng đối mặt tình trạng thiếu oxy y tế phục vụ người bệnh. Chính phủ phải tìm kiếm nguồn cung khẩn cấp từ các nước láng giềng.

Chính phủ Indonesia gần đây đã yêu cầu mọi nguồn oxy đều phải ưu tiên cho mục đích y tế, bao gồm cả oxy sử dụng trong các ngành công nghiệp như dệt may, nhựa và xe cộ, các nhà máy lọc dầu, hóa chất và vật liệu xây dựng.

Thiện Nhân
.
.
.