Cá mập khổng lồ bị ... tàu hàng đâm chết

Thứ Năm, 25/08/2016, 16:42
Một con cá mập voi với chiều dài tới 4m đã chết sau khi bị một tàu hàng đâm trúng tại vùng biển Jayapura ,Papua, Indonesia.


Chỉ huy cảnh sát cảng biển Jayapura ông Abraham Soumilena nói tàu KM Labobar cho biết thông tin rằng họ đã va chạm phải một vật thể đặc biệt khi đang trên đường về từ Serui trên đảo Islands. 

"Đây là trường hợp thứ 2 trong 3 năm qua, một tàu hàng đâm phải cá mập voi tại Jayapura", ông Soumilena cho biết.

Xác con cá mập vướng vào mũi tàu.

Điều phối viên kiểm dịch thủy sản Jayapura ông Izaak Andrie cho biết, tổ chức của ông đã phối hợp với thuyền trưởng của con tàu KM Labobar để gỡ xác con cá mập ra khỏi mũi tàu.

"Xác chết của cá mập không nên được vứt bỏ trong vùng biển Jayapura bởi vì nó có thể lây lan bệnh tật. Xác chết sẽ được đưa đến các vùng biển sâu,để quá trình phân hủy của nó sẽ không tạo ra bất kỳ vấn đề, " ông Izaak nói.

Cá mập voi là loài cá lớn nhất được ghi nhận hiện này nó có chiều dài tối đa lên tới 20 mét. Cá mập voi là loài hiện nằm trong sách đỏ của thế giới, chúng có thể tìm thấy dễ dàng tại các vùng biên gần Kwatisore, Tây Papua.

B.N(theo JakartaPost)
.
.
.