Biểu tình ở Đức, gần 70 cảnh sát bị thương

Chủ Nhật, 13/12/2015, 15:51
Ít nhất 69 cảnh sát đã bị thương trong các vụ đụng độ xảy ra hôm 12-12 tại thành phố Leipzig, miền Đông nước Đức, khi những người biểu tình cánh tả tuần hành để phản đối một cuộc tuần hành khác ủng hộ chủ nghĩa phát xít mới (neo-Nazi).

Làn sóng bạo lực đã buộc cảnh sát phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để trấn áp người biểu tình sau khi họ bắt đầu ném đá, chai lọ vào lực lượng chức năng, cũng như đốt phá và phong tỏa nhiều con phố.

Cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng và hơi cay để trấn áp người biểu tình.

Theo kênh truyền hình N-tv, khoảng 130 người ủng hộ chủ nghĩa phát xít mới và hơn 2.000 người biểu tình cánh tả đã “tham gia” vào các cuộc đụng độ. Cảnh sát đã bắt giữ khoảng 23 người. Hơn 50 xe cảnh sát đã bị hư hại.

Thị trưởng Leipzig Burkhard Jung mô tả đó là một sự rối loạn gây “shock”: “Đó là một nỗi kinh hoàng thực sự trên đường phố”. Theo phía cảnh sát, tình hình hiện vẫn đang căng thẳng.

Khổng Hà
.
.
.