Bắt giữ ổ nhóm in USD giả với số lượng “khủng”

Thứ Sáu, 11/03/2016, 10:20
Cảnh sát Nigeria đã bắt giữ 15 người vì in USD giả có tổng trị giá lên đến 10 triệu.

Giám đốc Sở Cảnh sát Katsina, miền Tây Bắc Nigeria, ông Usman Abdullahi công bố thông tin vào ngày 10-3 trong một cuộc họp báo về tiến độ trấn áp tội phạm trên toàn quốc được thực hiện từ tháng Giêng đến tháng Hai.

Cảnh sát Nigeria đang kiểm tra lượng tiền giả và vũ khí nguy hiểm sau vụ bắt giữ các đối tượng phạm tội.

Cảnh sát thu giữ 3 chiếc xe ô tô của các đối tượng in tiền giả và thu hồi 9 chiếc xe ô tô trong quá trình điều tra.

Ông kêu gọi quần chúng nhân dân tiếp tục giúp đỡ lực lượng Cảnh sát tố giác tội phạm để làm cho đất nước bình an hơn.

Ông cho biết vụ bắn giữ ổ nhóm in tiền giả được thực hiện thông qua nỗ lực của đội tuần tra an ninh “Chiến dịch Sharafr Daji”.

Ông xác nhận cơ quan Cảnh sát điều tra tịch thu được 2 khẩu súng AK 47, một số hộp đạn cùng với các loại vũ khí nguy hiểm khác từ nhóm nghi phạm.


Ngọc Bích
.
.
.