Bảo vệ khách sạn nơi ông Putin lưu trú bị tấn công

Thứ Sáu, 07/07/2017, 20:08

Báo Bild của Đức đưa tin một số đối tượng chưa rõ danh tính đã tấn công lực lượng an ninh bảo vệ khách sạn nơi Tổng thống Nga Putin và phái đoàn sẽ tạm lưu trú để tham dự Hội nghị G20.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tối 7-7 (giờ Hà Nội) cho Thông tấn TASS biết ông không biết về vụ việc xảy ra tại một khách sạn ở thành phố Hamburg, Đức nơi Tổng thống Nga Vladimir Putin đang lưu trú để tham dự Hội nghị G20.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị G20 ở Hamburg, Đức năm 2017. Ảnh: TASS

“Đây là lần đầu tiên chúng tôi nghe nói về vụ việc này”, ông Peskov cho biết khi được hỏi bình luận về thông tin báo chí Đức đưa tin nhân viên an ninh khách sạn bị tấn công.

Báo Bild của Đức đưa tin trên chuyên trang điện tử những người đàn ông chưa rõ danh tính đã tấn công lực lượng an ninh bảo vệ khách sạn, nơi ông Putin và phái đoàn cấp cao chính phủ Nga sẽ tạm trú.

Theo báo cáo, vụ tấn công được thực hiện để chống lại lực lượng an ninh tại khách sạn Hyatt.

Trong vụ tấn công, Tổng thống Nga Putin đang ở một địa điểm khác thuộc Trung tâm văn phòng Quốc hội Đức ở thành phố Hamburg, khu vực tổ chức Hội nghị G20.

Toại Khanh
.
.
.