Bán đảo Triều Tiên lại nóng vì hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân

Thứ Tư, 30/03/2016, 09:32
Căng thẳng trên báo đảo Triều Tiên lại gia tăng khi Bình Nhưỡng vừa bắn thử tên lửa tầm ngắn ở bờ biển phía Đông nước này, vừa đưa ra những cáo buộc mới nhằm vào Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản vì hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân sắp tổ chức tại thủ đô Washington.

Theo tin từ hãng Yonhap, vụ phóng tên lửa được thực hiện từ căn cứ Wonssan thuộc tỉnh Kangwon của CHDCND Triều Tiên vào lúc 17h40 giờ địa phương (tức 15h40 giờ Việt Nam) và bay khoảng 200km về phía Đông Bắc. Cùng với việc phóng thử tên lửa này, Bình Nhưỡng cũng tuyên bố sẵn sàng thực hiện một "cuộc tấn công hạt nhân phủ đầu" để ngăn ngừa các mối đe dọa từ Mỹ. 

Nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un thị sát một cuộc tập trận của nước này. Ảnh: KCNA

Bộ trưởng Ngoại giao CHDCND Triều Tiên Ri Su Yong nói: "Để đáp trả những hành động quá khích của Mỹ nhằm phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân, CHDCND Triều Tiên đã chuyển quân đội từ trạng thái sẵn sàng đáp trả quân sự sang trạng thái có thể thực hiện một cuộc tấn công phủ đầu và khẳng định quyết tâm sẵn sàng tấn công bằng hạt nhân”. 

Đồng thời, ông Ri Su Yong cũng cáo buộc Mỹ đang làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên thông qua những cuộc tập trận liên tiếp với Hàn Quốc. 

Chưa hết, Bình Nhưỡng còn yêu cầu hủy bỏ hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân được dự kiến tổ chức từ ngày 31-3 đến 1-4 tại Washington. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cho rằng hội nghị 2 năm/lần này chẳng qua là một nỗ lực cuối cùng nhằm tìm mọi cách ngăn cản CHDCND Triều Tiên tăng cường khả năng răn đe hạt nhân vì mục đích phòng vệ.

Phan Hiển
.
.
.