Anh bắt giữ 104 người biểu tình phản đối hạn chế COVID-19

Thứ Sáu, 06/11/2020, 10:33
Sở Cảnh sát Đô thành London (Anh) cho biết đã bắt giữ 104 người biểu tình phản đối những hạn chế mới nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Hàng trăm người dân hôm 5/11 đã tụ tập tại trung tâm thủ đô London để bày tỏ sự phản đối sau khi Chính phủ Anh đưa ra những hạn chế cứng rắn hơn nhằm ngăn ngừa làn sóng lây nhiễm COVID-19 mới.

Người biểu tình phản đối hạn chế COVID-19 bị cảnh sát bắt giữ hôm 5/11. (Ảnh: Yahoo)

“Các sĩ quan kiểm soát các cuộc biểu tình ở trung tâm London cho đến nay đã bắt giữ 104 người biểu tình, phần lớn là do vi phạm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Các cuộc biểu tình diễn ra bất chấp những hạn chế mới mà chính phủ đưa ra để hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19", Sở Cảnh sát Đô thành London cho biết trong một thông báo hôm 5/11.

"Ưu tiên chính của lực lượng cảnh sát là giữ an toàn cho người dân London. Chúng ta đang trải qua 8 tháng chống chọi với đại dịch và thành thật mà nói, không có lý do gì để mọi người quy định nhằm ngăn chặn sự lây lan thêm của COVID-19, vô cùng nguy hiểm", Chỉ huy cảnh sát Jane Connors nói, đồng thời cho biết số người bị bắt giữ có thể sẽ còn tăng lên.

Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố COVID-19 bùng phát thành đại dịch vào ngày 11/3. Cho đến nay, hơn 48,5 triệu người đã bị nhiễm COVID-19 trên toàn thế giới, với hơn 1,23 triệu ca tử vong, theo số liệu của Đại học Johns Hopkins.

Tính đến thời điểm hiện tại, Vương quốc Anh đã ghi nhận hơn 1,12 triệu ca nhiễm và hơn 48.000 ca tử vong vì COVID-19.

Cao Trung (Theo Sputnik)
.
.
.