Ấn Độ: Nắng nóng 45ºC, 37 người chết

Thứ Năm, 20/04/2017, 22:51
Một số địa phương ở Ấn Độ đã phải chịu đựng nặng nóng đến 45ºC, các chuyên gia khí tượng thủy văn cho biết hôm 20-4.

Ở phía Nam bang Telangana, có ít nhất 37 người chết vì nắng nóng kể từ đầu tháng 4, Đài phát thanh toàn Ấn Độ (AIR) đưa tin.

Đã có 37 người chết vì nắng nóng ở Ấn Độ (Ảnh: BBC)

“Hôm qua, nắng nóng gay gắt đã diễn ra ở nhiều khu vực thuộc Punjab, Haryana, Chandigarh và Delhi”, Cục Khí tượng Thủy văn Ấn Độ cho biết trong một thông báo.

Hôm 19-4,  mức nhiệt cao nhất lên đến 46.2 ºC đã được ghi nhận ở Chandrapur. Ở Delhi, mức nhiệt được ghi nhận là 44 ºC.

Chính phủ Ấn Độ đã phải ban hành tình trạng khẩn cấp và khuyên người dân không nên đi ra đường vào thời điểm từ 11h trưa đến 4h chiều để tránh bị cảm nắng dẫn đến đột quỵ.

Toại Khanh
.
.
.