Chính phủ Mỹ tạm thời mở trở lại

Thứ Ba, 29/01/2019, 07:38

800.000 nhân viên liên bang Mỹ đã trở lại làm việc vào ngày 28-1 sau hơn 35 ngày không được trả lương.

Chính phủ Mỹ tạm mở trở lại sau 35 ngày đóng cửa. Ảnh Reuters. 

Văn phòng ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO) cho biết, việc đóng cửa chính phủ Mỹ có thể khiến cho nền kinh tế Mỹ thu hẹp khoảng 0,02% hơn dự kiến vào năm 2019. Những ảnh hưởng đáng kể khác có thể được cảm nhận bởi những doanh nhiệp tư nhân và công nhân, đặc biệt là những người đã phải đấu tranh để kiếm tiền vì không được trả lương đúng hẹn.

Nhìn chung, nền kinh tế Mỹ sẽ mất đến khoảng 11 tỷ USD trong năm tuần vừa qua, theo CBO. Cơ quan này dự báo, khoảng 8 tỷ USD sẽ được phục hồi khi chính phủ mở cửa trở lại và các nhân viên nhận được lương. Dự báo kinh tế Mỹ sẽ tăng 2,3% trong năm nay, giảm so với mức 3,1% của năm ngoái. Thâm hụt ngân sách trong năm 2019 dự kiến lên tới 897 tỷ USD, tăng 118 tỷ USD so với năm 2018.

Chuỗi ngày đóng cửa chính phủ lâu nhất trong lịch sử nước Mỹ đã kết thúc vào ngày 25-1 khi Tổng thống Donald Trump và Quốc hội đạt được thỏa thuận cấp ngân sách cho chính phủ tạm thời, không bao gồm khoản tiền cho bức tường biên giới của ông, trong bối cảnh ảnh hưởng của việc đóng cửa chính phủ ngày càng rõ nét trên toàn nước Mỹ.

Trong những ngày qua, bất đồng quan điểm về khoản ngân sách 5,7 tỷ USD dành cho việc xây dựng bức tường tại biên giới với Mexico là nguyên nhân khiến hai phe Dân chủ và Cộng hòa không thể thống nhất về ngân sách chính phủ cho tài khóa 2019, khiến Chính phủ Mỹ bị đóng cửa một phần kể từ ngày 22-12-2018.

Đây là chuỗi ngày đóng cửa một phần chính phủ kéo dài nhất trong lịch sử nước Mỹ (35 ngày), gây ảnh hưởng tới 1/4 cơ quan liên bang với khoảng 800.000 nhân viên liên bang phải nghỉ việc hoặc làm việc không lương.


Reuters
.
.
.