2 ngày có 240 người tị nạn chết ở Địa Trung Hải

Thứ Bảy, 05/11/2016, 09:49
Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thông báo có ít nhất 240 người đã chết đuối ngoài khơi Libya trong 48 giờ qua bất chấp các nỗ lực của châu Âu ngăn chặn nạn buôn người và huấn luyện lực lượng cảnh sát biển Libya. 


Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn Filippo Grandi bày tỏ sự đau buồn trước thảm kịch này, và cho rằng nhiều người có lẽ đã được cứu sống nếu các nước châu Âu tiếp nhận nhiều người tị nạn hơn thay vì để họ phải lênh đênh đầy nguy hiểm trên biển. Tờ Independent ngày 5-11 cho hay.

Ngày 4-11, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) thông báo có ít nhất 240 người đã chết đuối ngoài khơi Libya trong 48 giờ qua bất chấp các nỗ lực của châu Âu ngăn chặn nạn buôn người và huấn luyện lực lượng cảnh sát biển Libya. 

Phát ngôn viên của IOM Leonard Doyle thông báo hai chiếc thuyền cao su trở trên 300 người di cư đã bị lật ngoài khơi Libya do thời tiết xấu, mặc dù 5 tàu cứu hộ phối hợp với cảnh sát biển Italy đã nỗ lực cứu giúp nhưng hầu hết các nạn nhân đã chết đuối. 

Giải cứu nạn nhân sau vụ chết đuối xảy ra.

Người phát ngôn của IOM tại Italy, Flavio di Giacomo cho biết từ đầu năm 2016 đến nay có hơn 158.000 người di cư đã tới Italy, trong đó riêng tháng 10 là 27.388 người, gấp đôi 2 tháng trước đó. 

Rất nhiều trẻ nhỏ có mặt trong chuyến hành trình tử thần.

Theo thống kê của IOM, thảm họa mới nhất đã nâng tổng số người di cư bị thiệt mạng ở Địa Trung Hải lên đến 4.220 trong năm 2016, so với 3.777 người trong cả năm 2015. Thật đáng tiếc trong số các nạn nhân thiệt mạng có cả trẻ em, phụ nữ mang thai.

Minh Ng.
.
.
.