117 nhân viên y tế Mỹ kiện bệnh viện vì bị yêu cầu tiêm vaccine COVID-19

Chủ Nhật, 30/05/2021, 15:59
Một nhóm gồm 117 nhân viên y tế làm việc tại bệnh viện Houston Methodist, bang Texas hôm 28/5 đã đệ đơn kiện phản đối việc bệnh viện nơi họ làm việc yêu cầu các nhân viên phải tiêm vaccine ngừa COVID-19.

Đơn kiện được đệ trình lên tòa án tiểu bang, nói rằng việc bệnh viện Houston Methodist yêu cầu tiêm vaccine COVID-19 bắt buộc đã vi phạm một bộ tiêu chuẩn đạo đức y tế được gọi là Bộ luật Nuremberg, được thông qua sau Thế chiến thứ hai, có nội dung buộc các nhà nghiên cứu phải có sự đồng ý tự nguyện tham gia của tình nguyện viên.

Bệnh viện Houston Methodist.

Trong đơn kiện, nhóm nhân viên y tế nói rằng bệnh viện cho họ sự lựa chọn hoặc tiêm vaccine, hoặc thôi việc. Họ cáo buộc bệnh viện đã vi phạm luật tiểu bang, cũng như luật y tế công cộng liên bang liên quan đến việc sử dụng các sản phẩm y tế trong trường hợp khẩn cấp, nói rằng vaccine COVID-19 chỉ được phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp và do đó không thể bắt buộc. 

Nhóm nhân viên này muốn tòa án ban hành lệnh cấm bệnh viện Houston Methodist chấm dứt hợp đồng với những nhân viên chưa được tiêm vaccine.

Tính tới thời điểm hiện tại, khoảng hơn 56% người trưởng thành tại Mỹ đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19. Tuy nhiên, tiến độ tiêm chủng trong thời gian gần đây đang có dấu hiệu chậm lại. 

Giới chức Mỹ cùng nhiều công ty đang phối hợp thực hiện nhiều biện pháp để khuyến khích người dân Mỹ đi tiêm chủng vaccine, ví dụ như miễn phí bia, bánh, vé xem bóng rổ, tặng trái phiếu hay vé xổ số.

Ngày 26/5, những người đầu tiên trúng giải xổ số Vax-a-Million của bang Ohio, Mỹ đã được công bố. Đây là một "ý tưởng triệu đô" của bang Ohio nhằm trao cho mọi công dân đi tiêm vắc xin ngừa COVID-19 ở bang này cơ hội trúng giải thưởng trị giá 7 con số.

Theo kết quả quay số ngày 26/5, cô Abbigail Bugenske, kỹ sư sống ở Silverton gần thành phố Cincinnati của Ohio, đã trở thành người đầu tiên trúng giải thưởng trị giá 1 triệu USD. Còn Joseph Costello (14 tuổi), nam sinh ở khu vực Dayton, giành được một suất học bổng đại học.

Cao Trung (Theo Washington Post)
.
.
.