Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an gặp mặt nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang

Thứ Sáu, 15/04/2016, 14:43
Sáng 15-4, tại Hà Nội, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương đã gặp mặt nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng tham dự cuộc gặp mặt này.


Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang chào mừng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới dự buổi gặp mặt thân mật và đầy ý nghĩa này.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trong cuộc gặp mặt sáng 15-4. 

Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương luôn tin tưởng, biết ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc, có hiệu quả của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với lực lượng Công an nhân dân trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tặng nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang quà lưu niệm.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, với kinh nghiệm 6 lần là Uỷ viên Trung ương Đảng và 4 lần được bầu làm Uỷ viên Bộ Chính trị, lại phụ trách công việc liên quan đến lực lượng Công an nhân dân, đồng thời là nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thường xuyên chia sẻ, động viên khó khăn với lực lượng Công an nhân dân. Nay, sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, đồng chí Trương Tấn Sang sẵn sàng giao lại nhiệm vụ cho các thế hệ sau, về hưởng chế độ chính sách.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm tặng hoa nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang chúc nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, dù nghỉ chế độ chính sách, vẫn tiếp tục có những đóng góp, cống hiến ở các mức độ khác nhau đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của đất nước. Nhiều lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo các Tổng cục có mặt tại cuộc gặp này cũng đã chia sẻ tâm tư, tình cảm và những kỷ niệm khi làm việc cùng với nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Cảm ơn tình cảm mà lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo các Tổng cục đã dành cho mình, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ rằng, đồng chí luôn tin tưởng vào sự vững mạnh và phát triển của lực lượng Công an nhân dân. Đồng chí Trương Tấn Sang nhấn mạnh, lực lượng Công an nhân dân phải luôn phấn đấu hết mình trước những nhiệm vụ được giao phó, gần gũi dân chúng và trung thành tuyệt đối với Đảng, chính phủ và nhân dân.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm chụp ảnh cùng Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an.

Tiếp thu lời dặn của nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm khẳng định, lực lượng Công an nhân dân sẽ gắng hết sức mình, đoàn kết để phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân, không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ về mọi mặt; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo trong công tác và chiến đấu; góp phần bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; tạo môi trường an toàn, lành mạnh, phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Sông Thương
.
.
.