Đà Nẵng, Phú Yên có tân Bí thư Thành ủy và Bí thư Tỉnh ủy

Thứ Sáu, 16/10/2015, 13:32
Ông Nguyễn Xuân Anh (39 tuổi, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng) được tín nhiệm bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ông Nguyễn Xuân Anh có trình độ chuyên môn Tiến sĩ Quản trị kinh doanh, từng làm việc tại một cơ quan báo chí và trải qua các chức vụ:  Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến đầu tư Đà Nẵng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND quận Liên Chiểu, Phó Bí thư, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Phó Bí thư Thành ủy và đến nay được bầu là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông Nguyễn Xuân Anh (thứ 2 từ trái sang) được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.
Cùng ngày, Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 2020 công bố kết quả Hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Đảng bộ khóa XVI bầu Ban thường vụ, các chức danh Bí thư, Phó bí thư, Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra. Theo đó, Ban thường vụ khóa mới gồm 16 đồng chí, ông Huỳnh Tấn Việt - Phó bí thư Thường trực khóa trước được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Ông Huỳnh Tấn Việt, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên.

Ông Huỳnh Tấn Việt, sinh năm 1962, Thạc sĩ quản lý nhà nước, cử nhân kinh tế, từng đảm nhiệm các chức trách Bí thư tỉnh đoàn, Giám đốc Sở công nghiệp, Bí thư Huyện ủy Tuy An, Trưởng ban dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Phú Yên.

Thân Lai – Hữu Toàn
.
.
.