Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri Hải Phòng theo hình thức trực tuyến

Thứ Sáu, 06/08/2021, 06:47

Sáng 5/8, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP Hải Phòng phối hợp cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hải Phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự hội nghị từ điểm cầu nhà Quốc hội.

 

Báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và hoạt động của Đoàn ĐBQH Thành phố với cử tri, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH TP Hải Phòng Lã Thanh Tân cho biết kỳ họp thành công rất tốt đẹp, tạo tiền đề quan trọng để Quốc hội khóa XV tiếp tục đổi mới, hoàn thành trọng trách đã được Đảng, cử tri và nhân dân giao phó.

5.8 ctqh(2).jpg -0
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các đại biểu dự Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng từ điểm cầu nhà Quốc hội.

Tại kỳ họp, Đoàn ĐBQH Thành phố dù có nhiều đại biểu lần đầu tham gia nhưng tất cả đã chủ động nghiên cứu tài liệu và tích cực tham gia ý kiến thảo luận có chất lượng vào các nội dung của kỳ họp; đề cập những vấn đề cử tri đang quan tâm nhất là về các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh phải ứng phó với đại dịch COVID-19; về hoàn thiện thể chế; về quy hoạch; về nâng cao chất lượng chuẩn bị hồ sơ dự án sử dụng vốn đầu tư công; phân bổ vốn đầu tư công; về hội nhập kinh tế quốc tế; thu hút vốn FDI…

Tại hội nghị, nhiều kiến nghị cụ thể đã được cử tri gửi đến Đoàn ĐBQH Thành phố như việc xây dựng chiến lược phát triển đô thị Việt Nam nói chung, Hải Phòng nói riêng; phát triển kinh tế biển; vấn đề quy hoạch, không gian đô thị; những vướng mắc, bất cập cần sửa đổi về thủ tục đầu tư công; về thí điểm một số cơ chế, chính sách mới để phát triển TP Hải Phòng theo định hướng tại Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị; về đầu tư, xây dựng đảo Bạch Long Vỹ trở thành trung tâm dịch vụ hậu cần nghề cá khu vực phía Bắc...

Tiếp thu ý kiến của cử tri và trực tiếp trao đổi, trả lời một số vấn đề, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, một kỳ họp đặc biệt, diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đã thành công tốt đẹp, hoàn thành nội dung đề ra. Trong đó có những quyết định quan trọng về công tác nhân sự, về nhiệm vụ kế hoạch 5 năm tới...

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng chia sẻ tại kỳ họp này, Quốc hội đã có sáng kiến pháp luật rất quan trọng để bổ sung nội dung trao cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cơ chế đặc thù chủ động linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo ứng phó với dịch bệnh COVID-19 với 100% đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành và thể hiện trong Nghị quyết chung của kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ghi nhận ý kiến của các cử tri, đồng thời đề nghị chính quyền Thành phố theo chức năng, nhiệm vụ sớm xây dựng các đề án để trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định các vấn đề như cơ chế chính sách đặc thù cho Thành phố, xây dựng chính quyền đô thị, cơ chế đặc thù về tài chính ngân sách, quy hoạch, quản lý đất đai… Đề nghị Thành phố rà soát các dự án BT, đẩy nhanh việc giải ngân vốn đầu tư công, xem xét các cơ chế huy động tăng thu ngân sách, tăng chi cho đầu tư phát triển; hoàn thiện các quy hoạch của Thành phố…

“Đoàn ĐBQH Thành phố sẽ luôn theo sát các hoạt động, phát huy vai trò giám sát để thúc đẩy triển khai thực hiện, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố Cảng”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.

Chiều cùng ngày, tại Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm gia đình và thắp hương tưởng niệm đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội khóa VIII, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí (8/8/1921- 8/8/2021).

Đồng chí Lê Quang Đạo là Chủ tịch Quốc hội trong giai đoạn khởi đầu sự nghiệp đổi mới toàn diện đất nước theo chủ trương, đường lối mà Đại hội lần thứ VI của Đảng đã đề ra. Với vai trò là Chủ tịch Quốc hội, đồng chí đã có những đóng góp rất to lớn trong việc xây dựng bản Hiến pháp năm 1992 – bản Hiến pháp của thời kỳ đổi mới, đánh dấu những bước phát triển quan trọng trong việc đổi mới tư duy pháp lý, đặt nền tảng pháp luật cho công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Trước anh linh đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ lòng biết ơn, nguyện noi theo tấm gương của đồng chí, không ngừng đoàn kết cùng tập thể Quốc hội hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Trò chuyện với gia đình đồng chí Lê Quang Đạo, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, đồng chí Lê Quang Đạo là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, là tấm gương tiêu biểu của người chiến sỹ cộng sản mẫu mực, một nhà yêu nước chân chính, là tấm gương sáng cho các thế hệ hôm nay và mai sau noi theo, học tập.

Trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đồng chí Lê Quang Đạo đã cùng với Quốc hội khóa VIII  thực hiện xuất sắc các chức năng, nhiệm vụ được giao, từng bước đưa đất nước vượt qua khó khăn, thử thách trên hành trình tìm tòi con đường đổi mới, thoát khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng cơ sở, nền tảng để đưa đất nước bước vào thời kỳ đổi mới sâu rộng, tạo tiền đề để xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân.

78 năm tuổi đời với 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo từng đảm đương nhiều trọng trách như: Bí thư Ban Cán sự tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Ban Cán sự tỉnh Phúc Yên, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, đặc biệt là vai trò Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước.

Ghi nhận công lao to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo, Đảng, Nhà nước đã tặng đồng chí Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Huân chương Đại đoàn kết và nhiều huân chương, huy chương khác.

Nguyễn Hoàng - Hoàng Thị Hoa
.
.
.