Việt Nam tiếp tục góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trong khu vực và trên thế giới

Thứ Sáu, 10/05/2019, 17:08
Chiều 10-5, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp ngài Peter Due, Giám đốc châu Á – Thái Bình Dương, Cục Chính trị - Xây dựng hòa bình và Cục Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc (LHQ).

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nêu rõ, từ khi trở thành thành viên thứ 149 của LHQ ngày 20-9-1977 đến nay, Việt Nam đã tích cực đóng góp vào việc xây dựng các chiến lược, chương trình hành động của LHQ. Việt Nam mong muốn tiếp tục góp phần vào việc đảm bảo hòa bình, an ninh quốc tế và ứng cử làm thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ 2020 – 2021.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, từ năm 2014 đến nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử nhiều sỹ quan tham gia hoạt động giữ gìn hòa bình LHQ tại hai Phái bộ Gìn giữ Hòa bình LHQ Nam Sudan và Cộng hòa Trung Phi. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, ngài Peter Due và các đại biểu tại buổi tiếp.

Cùng với sự chia sẻ kinh nghiệm từ Bộ Quốc phòng, Bộ Công an Việt Nam cũng đang tích cực học tập kinh nghiệm từ các quốc gia đã cử lực lượng Cảnh sát tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ; đồng thời nắm tình hình về nhu cầu, tiêu chuẩn của LHQ về lực lượng Cảnh sát tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ để sớm cử sỹ quan Cảnh sát Việt Nam tham gia lực lượng này. 

Bộ Công an Việt Nam đề nghị ngài Giám đốc châu Á - Thái Bình Dương, Cục Chính trị - Xây dựng hòa bình và Cục Gìn giữ hòa bình LHQ và các đồng nghiệp hỗ trợ, giúp đỡ đào tạo chuyên môn và ngoại ngữ, hướng dẫn về quy trình, tạo điều kiện thuận lợi để Bộ Công an có thể sớm cử sỹ quan Cảnh sát tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định, Bộ Công an Việt Nam luôn bảo đảm an ninh, an toàn cho trụ sở, nhân viên và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của LHQ tại Việt Nam. Bộ Công an Việt Nam cũng đã và đang hợp tác hiệu quả với các cơ quan của LHQ trong đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy, tội phạm khủng bố, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia…; qua đó, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn trong khu vực và trên thế giới.

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã dành thời gian tiếp, ngài Peter Due khẳng định, trên cương vị công tác của mình, sẽ tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và LHQ nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam và các tổ chức LHQ nói riêng ngày càng được củng cố, phát triển, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực.

Hà Linh
.
.
.