Việt Nam đứng thứ 11 thế giới tại cuộc thi Olimpic Toán học năm 2016

Thứ Sáu, 15/07/2016, 18:55
Chiều 15-7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông báo về kết quả thi Olimpic Toán học quốc tế năm học 2016 của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Theo đó, cả 6/6 thí sinh của Việt Nam dự thi đều đoạt giải.

Trong đó, em Vũ Xuân Trung, học sinh lớp 12 trường THPT chuyên Thái Bình, tỉnh Thái Bình đoạt Huy chương Vàng.  4 học sinh đoạt Huy chương Bạc gồm Đào Vũ Quang (Hà Nội); Phạm Nguyễn Mạnh (TP. Hồ Chí Minh); Hoàng Anh Dũng (Thanh Hóa); Lê Nhật Hoàng (Bình Định) và em Vũ Đức Tài (Nam Định) đoạt Huy chương Đồng.

Theo Ban tổ chức, cuộc thi Olippic Toán học quốc tế năm 2016 có 109 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự với 602 thí sinh. Đoàn Việt Nam đoạt 100% giải, đứng thứ 11/109 và thứ 2 Đông Nam Á, chỉ sau Singafore.

Dự kiến, Bộ GD&ĐT sẽ đón và chúc mừng thành tích của Đoàn Olimpic Toán học Việt Nam tại Hà Nội vào 23 giờ ngày 16-7.

Huyền Thanh
.
.
.