Việt Nam chi 45 tỷ USD nhập hàng Trung Quốc

Thứ Năm, 31/12/2015, 09:04
Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, đến hết tháng 11, cả nước chi 44,997 tỷ USD nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc.
Với kết quả trên, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc trong 11 tháng vượt cả mức nhập khẩu của cả năm 2014 tới 1,29 tỷ USD. Như vậy, trung bình mỗi tháng của năm 2015, cả nước chi gần 4,1 tỷ USD. Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất từ Trung Quốc (tính hết tháng 11) là: máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt hơn 8,16 tỷ USD; kế đến là điện thoại các loại và linh kiện hơn 6,45 tỷ USD; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện gần 4,78 tỷ USD…
Phan Đức
.
.
.