Trưng bày tàu cá bị đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa

Chủ Nhật, 26/02/2017, 11:03
Tàu cá ĐNa 90152TS bị Trung Quốc đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa, sẽ được trưng bay tại khu đất nằm trên đường Hoàng Sa (Đà Nẵng), hướng mặt ra biển Đông, tiếp giáp ranh giới khu đất của Nhà trưng bày tư liệu lịch sử Hoàng Sa.



Tin từ Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết, lãnh đạo TP Đà Nẵng đã có văn bản thống nhất sử dụng tạm thời phần đất của Đồn Biên phòng 252 (đường Võ Nguyên Giáp), tiếp giáp ranh giới khu đất của Nhà trưng bày tư liệu lịch sử Hoàng Sa để làm nơi trưng bày tàu cá ĐNa 90152TS.

Đây là con tàu vỏ gỗ của bà Huỳnh Thị Như Hoa (trú phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) bị tàu vỏ sắt mang số hiệu 11209 của Trung Quốc đâm chìm vào chiều 26-5-2014 khi đang đánh bắt hải sản tại vùng biển Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam, gây thiệt hại ước tính gần 5 tỷ đồng.

Tàu cá ĐNa 90152TS sau khi được lai dắt về bờ vào tháng 6-2014.

Đáng lên án, sau khi đâm chìm tàu, các tàu Trung Quốc đã bỏ mặc 10 ngư dân tàu cá ĐNa 90152TS chới với giữa biển khơi, lại còn có hành động ngăn cản các tàu cá của ngư dân Việt Nam tiếp cận cứu người, trục vớt cứu hộ tàu…

Sau đó, các tàu ngư dân Việt Nam cũng đã trục vớt và lai dắt tàu cá ĐNa 90152TS vào bờ. Do bị tàu Trung Quốc đâm vỡ mạn làm hư hỏng quá nặng nên bà Hoa quyết định đóng tàu mới để ra khơi, còn tàu ĐNa-90152TS dùng làm bằng chứng khởi kiện, đòi bồi thường thiệt hại và hiến tặng cho TP Đà Nẵng để trưng bày bằng chứng lịch sử, góp phần thực hiện nhiệm vụ khẳng định và bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Viết Nam
.
.
.