Trao giải “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”

Thứ Tư, 03/01/2018, 00:42
Tối 2-1, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự và phát biểu chỉ đạo.


Dự lễ trao giải còn có các đồng chí: Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng Trưởng ban chỉ đạo giải; Đào Việt Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ  nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, đồng Trưởng ban chỉ đạo giải. Tham dự lễ trao giải còn có lãnh đạo các Bộ, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương, lãnh đạo UBND TP Hà Nội…

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu tại lễ trao giải.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, ngày 4-1-2017 tại Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ 6,  Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam phát động Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí”. 

Với sự tham gia nhiệt tình, tâm huyết của các nhà báo, các cơ quan báo chí, sau một năm phát động, Ban Tổ chức giải đã nhận được 1.126 tác phẩm báo chí ở các loại hình: báo in, báo điện tử, phát thanh và truyền hình. Trên tinh thần làm việc, công tâm, khách quan, thông qua hình thức bỏ phiếu kín, Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức giải, Hội đồng giám khảo đã lựa chọn được 31 tác phẩm báo chí để trao giải A, B, C và giải Khuyến khích.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trao giải A cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Nhật Trường

Theo đánh giá của Hội đồng giám khảo, các tác phẩm tham dự giải, đặc biệt là các tác phẩm được chọn vào chung khảo, được trao giải có chất lượng nghiệp vụ tốt, thông tin sắc bén, trung thực, thể hiện trách nhiệm cao của các nhà báo, tinh thần dấn thân, bất chấp mọi khó khăn, nguy hiểm để có được các tác phẩm báo chí hay, có tính chiến đấu cao và tính nhân văn sâu sắc.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng các tác giả đoạt giải. Chủ tịch nước khẳng định, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo. 

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng, Nhà nước ta luôn coi quá trình đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Đã có nhiều chủ trương, giải pháp về công tác này. 

Chủ tịch nước khẳng định, công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí có bước chuyển biến rõ rệt về hành động và đạt được kết quả tích cực, góp phần xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Thiếu tá Phan Đăng Trường, Báo Công an nhân dân nhận giải Khuyến khích với tác phẩm "Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII): Để cứu muôn người"

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí đã thực hiện tốt chức năng giám sát xã hội, tích cực tuyên truyền phổ biến quan điểm chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng chống tham nhũng, lãng phí. Kịp thời phản ánh chân thực những yếu kém về quan liêu tham nhũng, lãng phí; đồng thời nêu gương cổ vũ nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Hàng nghìn tác phẩm báo chí viết về đề tài này, đặc biệt là những tác phẩm được trao giải là minh chứng quan trọng về vai trò của các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo trong cuộc đấu tranh với giặc “nội xâm” hết sức cam go, phức tạp.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang nhấn mạnh, phòng chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta. Đây là công việc khó khăn, phức tạp, đòi hỏi phải có quyết tâm chính trị cao, kiên quyết, kiên trì, thực hiện liên tục có hiệu quả, từ trung ương tới cơ sở.

Chủ tịch nước mong muốn và đề nghị các ban, bộ, ngành địa phương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, BCH TW Đảng khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của báo chí, đặc biệt coi trọng tính khách quan, chân thực, chuyên nghiệp, đề cao trách nhiệm xã hội, nghĩa vụ công dân và đạo đức nghề nghiệp của người làm báo trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện tiêu cực khác trong đời sống xã hội. 

Chủ động phối hợp đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái làm thất bại, âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, lợi dụng phòng chống tham nhũng, lãng phí để chống phá Đảng và Nhà nước ta; tăng cường phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc và Hội Nhà báo Việt Nam, các cơ quan thông tấn báo chí để xử lý những vụ việc do báo chí phát hiện và bảo vệ những người làm báo, những người tố cáo tham nhũng, lãng phí.

Chủ tịch nước đề nghị Ủy ban TW MTTQ Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam tiếp tục đổi mới cách thức tổ chức để giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” ngày càng thành công hơn nữa.

Cũng tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã chính thức phát động “Giải báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” lần thứ 2, năm 2018-2019.

Trong số 31 tác phẩm được trao giải ở các loại hình báo chí, có 2 tác phẩm được trao giải A. Đó là tác phẩm “Cuộc đại phẫu những "khối u" nghìn tỷ” (loạt 3 bài) của nhóm tác giả Thu Hà, Quang Hưng, Hoàng Anh, Ngọc Long, Ngô Quang Dũng, Đặng Giang, Thanh Phong – Báo Nhân dân; và tác phẩm “Chống được "chạy" sẽ thành công” (loạt bài 8 kỳ) của tác giả Nguyễn Hòa Văn – Tạp chí Người làm báo.

Tác phẩm "Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII): Để cứu muôn người" của tác giả Phan Đăng Trường - Báo Công an Nhân dân và “Lò nóng - Củi tươi cũng phải cháy” của nhóm tác giả Bùi Quang Vinh, Nguyễn Mai Lan, Văn Thùy, Quang Huy, Nguyễn Ngọc Hiển - Truyền hình Công an nhân dân ANTV được trao giải Khuyến khích.

Nhật Trường
.
.
.