Trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" cho 15 cá nhân nước ngoài

Thứ Bảy, 20/03/2021, 09:36
Nhân dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021), tối 19-3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn tổ chức chương trình gặp gỡ những người bạn quốc tế của Đoàn.

Tham dự có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn; các đồng chí Bí thư, nguyên Bí thư Trung ương Đoàn; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành và các tổ chức, cá nhân nước ngoài có quan hệ gắn bó với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Cảm ơn các đại biểu đã tới tham dự chương trình ý nghĩa lần này, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh, chương trình nhằm ôn lại quá trình ra đời, phát triển và truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; tri ân sự ủng hộ, giúp đỡ, hợp tác của những tổ chức, cá nhân nước ngoài với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Theo Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn, để có những thành tựu to lớn trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 90 năm qua, Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng, tri ân sự hỗ trợ, ủng hộ to lớn của các tổ chức, cá nhân và bạn bè quốc tế.

“Đó là sự ủng hộ cho cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân Việt Nam... Sự ủng hộ to lớn này không những có giá trị về tinh thần mà cả vật chất cho thanh niên và nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mỹ ở miền Nam...”, Bí thư thứ Nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn nêu rõ.

Những hỗ trợ, phối hợp thiết thực đó cũng đã góp phần không nhỏ giúp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh triển khai các phong trào, chương trình đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi, đặc biệt trong các lĩnh vực.

Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Bí thư thứ Nhất Nguyễn Anh Tuấn cảm ơn toàn thể những người bạn quốc tế của Đoàn - những người đã luôn nỗ lực vun đắp, dành tình cảm, sự hợp tác, giúp đỡ quý báu cho tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong suốt 90 năm qua.

Chia sẻ tại chương trình, ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam chúc mừng Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhân dịp chuẩn bị kỷ niệm 90 năm thành lập; đồng thời đánh giá cao những nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc thúc đẩy sự tham gia của thanh thiếu niên Việt Nam vào việc phát triển Luật Thanh niên, các chính sách, khung chương trình liên quan đến thanh niên trong những năm qua.

Điểm lại các vấn đề, thách thức vẫn còn hiện hữu, cần sự chung tay của cộng đồng, xã hội để giải quyết, xử lý nhằm tạo điều kiện phát triển thanh niên, ông Kamal Malhotra khẳng định, Liên hợp quốc sẽ tiếp tục hỗ trợ những nỗ lực đóng góp cho công tác thanh niên cũng như các đối tác, tổ chức thanh niên nhằm tăng cường sự tham gia của thanh niên trong việc phát triển, thực hiện, giám sát các chính sách ảnh hưởng đến cuộc sống của thanh niên; xây dựng không gian an toàn, thân thiện cho tất cả thanh niên; hỗ trợ thanh niên trong việc thúc đẩy chuyển đổi xã hội, tích cực tham gia vào sự phát triển của cộng đồng...

Nhân dịp này, Trung ương Đoàn đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” - phần thưởng cao quý nhất của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho 15 cá nhân nước ngoài có nhiều đóng góp cho công tác phát triển thanh thiếu nhi Việt Nam và thúc đẩy hợp tác thanh thiếu nhi Việt Nam với các nước.

Hiền Hạnh
.
.
.