Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp công tác dân vận

Thứ Tư, 17/08/2016, 12:28
Trong 5 năm qua, hai cơ quan đã tích cực phối hợp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, nhất là hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. 

Ngày 17-8 tại Hà Nội, Ban dân vận Trung ương và Ban cán sự Đảng Uỷ ban Dân tộc tổ chức hội nghị tổng 5 năm thực hiện Chương trình phối hợp công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2011- 2015 và ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016- 2020. 

Tham dự có đồng chí Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Thào Xuân Sùng, UVTW Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận TW; đồng chí Đỗ Văn Chiến, UVTW Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc…

Đồng chí Trương Thị Mai nhấn mạnh, đồng bào dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam

Trong 5 năm qua, hai cơ quan đã tích cực phối hợp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, nhất là hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc. 

Theo đó, trong 5 năm, cấp uỷ các cấp đã chỉ đạo các ngành chức năng tổ chức được 6.771 hội nghị phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước cho 21.273 lượt vị chức sắc, chức viện, tín đồ tôn giáo, già làng các dân tộc, về chính sách dân tộc, tôn giáo; chủ trương phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh; bảo vệ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá truyền thống của dân tộc; nâng cao cảnh giác trước âm mưu “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. 

Ban Dân vận Trung ương trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận cho Ban Cán sự đảng Uỷ ban Dân tộc

Đặc biệt, Uỷ ban Dân tộc đã phối hợp với một số Bộ, ngành tuyên truyền giáo dục pháp luật tới vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.\

Phát biểu tại hội nghị, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai nhấn mạnh, đồng bào dân tộc thiểu số là một bộ phận không thể tách rời trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam. 

Theo đó, 2 cơ quan cần phối hợp chặt chẽ hơn trong vận động đồng bào các dân tộc phát huy truyền thống đại đoàn kết các dân tộc, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; tích cực tham gia thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc giai đoạn 2016-2020, phát triển kinh tế- xã hội, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư.

Ban cán sự Đảng Uỷ ban Dân tộc trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương.

Tại hội nghị, Ban Dân vận Trung ương trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp Dân vận cho Ban Cán sự đảng Uỷ ban Dân tộc; Ban cán sự Đảng Uỷ ban Dân tộc trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển các dân tộc cho lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương.

2 cơ quan đã ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020. 

Đồng thời,  2 cơ quan đã ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2020. 


Lưu Hiệp
.
.
.