Uỷ ban Thường vụ Quốc hội giao cơ quan chuyên môn xem xét lại vụ án Hồ Duy Hải

Thứ Hai, 18/05/2020, 15:56
"Để xem xét lại vụ án một cách khách quan, khoa học nhất, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đang giao các cơ quan chuyên môn của Quốc hội nghiên cứu vụ án, đề xuất hướng xử lý đúng theo quy định của pháp luật” – Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

Chiều 18/5, tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình và nội dung kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV, trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ án Hồ Duy Hải, Tổng Thư ký Quốc hội cho biết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng vụ án Hồ Duy Hải là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được dư luận quan tâm.

Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc

Năm 2014, đoàn giám sát của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn giám sát đã yêu cầu lãnh đạo liên ngành xem xét, đánh giá việc giải quyết vụ án. Bà Lê Thị Nga, khi đó là Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội cũng có văn bản gửi Chủ tịch nước đề nghị kiểm tra lại vụ án.

Sau khi các cơ quan chức năng xác minh, kết luận, gia đình Hồ Duy Hải vẫn liên tục có đơn khiếu nại, nhiều tổ chức trong nước, quốc tế quan tâm.

“Để xem xét lại vụ án một cách khách quan, khoa học nhất, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đang giao các cơ quan chuyên môn của Quốc hội nghiên cứu vụ án, đề xuất hướng xử lý đúng theo quy định của pháp luật” – Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

P. Thuỷ
.
.
.