Tổng Thanh tra Chính phủ và Bộ trưởng Bộ GTVT được Quốc hội biểu quyết với số phiếu cao

Thứ Năm, 26/10/2017, 14:50
Chiều 26-10, Ban kiểm phiếu của kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIV đã công bố kết quả kiểm phiếu phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Thể được 93,98% tổng số đại biểu Quốc hội nhất trí bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải; ông Lê Minh Khái đạt 94,5% tổng số đại biểu Quốc hội nhất trí bổ nhiệm Tổng Thanh tra Chính phủ. Tuyệt đại đa số các đại biểu Quốc hội cũng nhất trí thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm đối với 2 nhân sự trên với số phiếu là 91,24% tổng số đại biểu Quốc hội.

Ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng được giới thiệu giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải; ông Lê Minh Khái, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Bạc Liêu được giới thiệu giữ chức Tổng thanh tra Chính phủ.

Ông Lê Minh Khái và ông Nguyễn Văn Thể.

Ông Nguyễn Văn Thể, sinh năm 1966 là Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng. Ông là Tiến sĩ ngành giao thông và từng đảm nhận các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Tháp, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

Ông Lê Minh Khái, sinh năm 1964 là Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu. Ông có trình độ thạc sĩ kế toán kiểm toán, cao cấp chính trị. Ông từng kinh qua các chức vụ: Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Phó bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu; Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Sau Nghị quyết của Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng Thanh Tra chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tặng hoa chúc mừng hai thành viên mới của Chính phủ là  ông Nguyễn Văn Thể và ông Lê Minh Khái 

P.T.
.
.
.