Kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam 27-2:

Tôn vinh người thầy thuốc và sự hy sinh thầm lặng

Thứ Ba, 27/02/2018, 23:17
Tối 27-2, tại Hà Nội, Bộ Y tế đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 63 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam với chủ đề “Tăng cường y tế cơ sở -hướng tới bao phủ sức khỏe toàn dân”, nhằm tôn vinh sự hi sinh thầm lặng của những người “chiến sĩ” áo trắng trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân (CSSKND).
 
Lễ kỷ niệm được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tham dự lễ kỷ niệm. 

Cùng dự còn có các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam; đại diện nhiều bộ, ngành; các thế hệ thầy thuốc Việt Nam và đại diện nhiều Đại sứ quán, tổ chức quốc tế vv…
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại buổi Lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nhấn mạnh: Nhiệm vụ hàng đầu mà thời gian qua ngành y tế quyết tâm thực hiện là đổi mới thái độ phong cách phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh...

Kết quả này được người dân ghi nhận với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp: Giảm quá tải bệnh viện (BV), nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB); cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho người bệnh, ứng dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến ngang tầm quốc tế để dự phòng, chẩn đoán và điều trị. 

Tuy nhiên, vẫn cần phải có những giải pháp để mọi người dân đều được bảo vệ, chăm sóc, quản lý sức khoẻ định kỳ tại cộng đồng trong suốt cuộc đời, nhằm nâng cao tuổi thọ, chất lượng cuộc sống.

Đồng chí Võ Văn Thưởng, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao danh hiệu CSTĐ toàn quốc cho Bs Nguyễn Trường Sơn và Bs Vũ Bá Quyết.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm, tạo điều kiện để ngành y tế hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời, kêu gọi toàn xã hội, từng người dân cùng ủng hộ, chung tay với các thầy thuốc để mỗi người đều ý thức đầy đủ và hành động cụ thể để sức khỏe của mình được bảo vệ, chăm sóc và nâng cao hiệu quả nhất. 

Cũng tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã trao danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, bằng khen, giấy khen cho các tấm gương tiểu biểu của ngành y tế...
Thanh Hằng
.
.
.