Toà án cấp cao công khai xin lỗi ông Hàn Đức Long

Thứ Ba, 25/04/2017, 17:27
Chiều 25- 4, TAND cấp cao tại Hà Nội đã tổ chức buổi công khai xin lỗi ông Hàn Đức Long (58 tuổi, trú tại thôn Yên Lý, xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang), người bị tù oan về tội giết người, hiếp dâm trẻ em cách đây gần 12 năm.


Điểm tổ chức xin lỗi tại trụ sở UBND xã Phúc Sơn, nơi ông Long cư trú. Việc tổ chức công khai xin lỗi thực hiện quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Tuy nhiên trước khi buổi xin lỗi bắt đầu thì đã xảy ra một sự cố đáng tiếc, khi người nhà của bị hại trong vụ án giết người, hiếp dâm trẻ em xảy ra vào năm 2005 đã làm náo loạn hội trường. Họ mang di ảnh nạn nhân vào hội trường và yêu cầu cơ quan chức năng tìm ra hung thủ thực sự của vụ án.

Lực lượng chức năng mất nhiều thời gian ổn định trật tự để buổi công khai xin lỗi được diễn ra đúng quy định. Ông Trần Văn Tuân, Phó Chánh án TAND cấp cao tại Hà Nội chủ trì buổi công khai xin lỗi.

Buổi công khai xin lỗi không suôn sẻ vì người thân trong gia đình nạn nhân tỏ thái độ quá khích.

Trước đó vào năm 2005, gia đình bà Ngô Thị Khuyến (hàng xóm của ông Hàn Đức Long) viết đơn tố cáo ông Long từng hiếp dâm hai mẹ con mình và là hung thủ giết chết cháu Nguyễn Thị Yến (SN 2000).  

Từ tố giác của bà Khuyến, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang bắt giam ông Long để điều tra. Trong quá trình hỏi cung, ông Long khai nhận hiếp dâm rồi giết cháu Yến. Tại phiên toà sơ thẩm, TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt ông Long tử hình về hai tội danh trên. TAND tối cao tại Hà Nội (nay là TAND cấp cao) xử phúc thẩm tuyên y án tử hình đối với ông Long.

Sau đó, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao xử Giám đốc thẩm đã quyết định hủy hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm để điều tra lại từ đầu. Năm 2011, TAND tỉnh Bắc Giang xử sơ thẩm lần hai và TAND tối cao xử phúc thẩm lần hai vẫn giữ nguyên hình phạt tử hình đối với ông Long.

Cuối năm 2014, Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao xử Giám đốc thẩm lại quyết định tuyên hủy bản án sơ thẩm và phúc thẩm tuyên tử hình ông Long. Vụ án được giao cho cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang điều tra lại. Sau nhiều lần kết thúc điều tra, trả hồ sơ vụ án thì cơ quan tố tụng tỉnh Bắc Giang đã ra quyết định đình chỉ vụ án đối với ông Long vì không đủ chứng cứ kết tội.

Nguyễn Hưng
.
.
.