Tòa Tổng Giám mục Hà Nội thăm, chúc mừng Bộ Công an

Thứ Hai, 18/01/2016, 20:11
Nhân dịp năm mới 2016 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Nguyên đán của dân tộc, chiều 18-1, tại Hà Nội, Đoàn giáo sỹ Tổng Giáo phận Hà Nội do Hồng y, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn đã đến thăm, chúc mừng Bộ Công an.


Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tiếp Đoàn.  Thay mặt giáo sĩ, giáo dân Tổng giáo phận Hà Nội, Hồng y, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn chúc Thứ trưởng Tô Lâm dồi dào sức khỏe và chúc lực lượng Công an nhân dân tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự của đất nước trong năm 2016.

Tòa Tổng Giám mục Hà Nội tặng hoa chúc mừng Bộ Công an.

Hồng y, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn đã thông báo với Thứ trưởng Tô Lâm một số hoạt động nổi bật của Tổng Giáo phận Hà Nội trong năm qua; đánh giá cao công tác đảm bảo an ninh trật tự của lực lượng Công an nhân dân trong năm 2015, theo đó các hoạt động của Giáo hội đã được diễn ra thuận lợi.
Thứ trưởng Tô Lâm cùng Hồng y, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội Nguyễn Văn Nhơn.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Tô Lâm đã thông báo với Đoàn khái quát về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước trong năm 2015, ghi nhận sự đóng góp tích cực của đồng bào Công giáo Việt Nam nói chung và Tổng Giáo phận Hà Nội nói riêng.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Đồng thời mong muốn các vị chức sắc của Tổng Giáo phận Hà Nội tiếp tục động viên đồng bào Công giáo đoàn kết cùng nhân dân cả nước thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước; “là giáo dân tốt cũng là công dân tốt”; góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát triển kinh tế - xã hội đất nước…

Nhân dịp này, Thứ trưởng Tô Lâm chúc toàn thể giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội sang năm mới dồi dào sức khỏe, đón năm mới vui vẻ, hạnh phúc…                                                                                    

Việt Hưng
.
.
.