Tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại

Thứ Bảy, 16/12/2017, 00:16
Ngày 15-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2017 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương.       

Cùng dự có lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành Trung ương và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương...

Năm 2017, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp chấp hành nghiêm sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Nhà nước; có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo; triển khai quyết liệt, đồng bộ, chặt chẽ, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tại hội nghị, Quân ủy Trung ương đã tiến hành kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương công tác trong Quân đội năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).         

Năm 2018, Quân ủy Trung ương xác định phương hướng, nhiệm vụ lãnh đạo là: Thường xuyên chỉ đạo dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Lãnh đạo, chỉ đạo phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương nâng cao chất lượng xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới.

Tiếp tục xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao. Tập trung nâng cao chất lượng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị; đẩy mạnh thực hiện ba khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X; nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng...

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, nghị quyết, đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Chính phủ về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Quân đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kế hoạch, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu thị đồng tình cao với báo cáo của Quân ủy Trung ương và các ý kiến phát biểu của các đồng chí Ủy viên Thường vụ, Ủy viên Quân ủy Trung ương, đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương tại hội nghị.    

Tổng Bí thư đánh giá, nhìn lại năm 2017, năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Quân đội, Đảng bộ Quân đội đã triển khai quyết liệt Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, trên các lĩnh vực công tác.

Cụ thể là đã thực hiện công tác nghiên cứu, tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng một cách căn cơ, bài bản, nắm chắc tình hình và đề xuất các đối sách cụ thể, đúng hướng, không để bị động bất ngờ, tiếp tục giữ vững ổn định trên các vùng, miền, các địa bàn chiến lược, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

Đồng thời, Quân đội đã hoàn thành việc nghiên cứu, xây dựng các chiến lược, thông qua các nghị quyết, đề án quan trọng về quân sự, quốc phòng; đã tổ chức tốt công tác diễn tập chiến đấu, tổ chức thành công nhiều cuộc diễn tập lớn; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc; tham gia bảo vệ, tổ chức rất thành công Năm APEC 2017, đặc biệt là Tuần lễ Cấp cao APEC tại Đà Nẵng tháng 11 vừa qua.

Đảng bộ Quân đội đã làm tốt công tác dân vận, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, khắc phục hậu quả chiến tranh, tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc. Công tác hậu cần kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng có bước tiến bộ. Một số hạn chế, vướng mắc đã được tập trung khắc phục, chấn chỉnh.      

Phân tích bối cảnh tình hình trong nước và quốc tế đang đặt ra những yêu cầu nhiệm vụ mới cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung, công tác quân sự quốc phòng nói riêng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những trọng tâm công tác của toàn quân trong năm 2018, năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Quân đội. Trước hết là cần tiếp tục nắm thật chắc tình hình, theo dõi sát diễn biến nhằm tham mưu đúng, chính xác cho Đảng và Nhà nước, dứt khoát không được để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Quân đội cần tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, đồng thời phát huy vai trò chủ động, chủ công, có phương án kịp thời, đúng hướng; tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng Bí thư lưu ý, cần quan tâm hơn nữa đến công nghiệp quốc phòng; tăng cường công tác đối ngoại quốc phòng, theo chiều sâu, có trọng tâm trọng điểm, bài bản, có kế hoạch.       

Tổng Bí thư nhấn mạnh, Đảng bộ Quân đội phải thường xuyên chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng cả về tổ chức cán bộ, bộ máy, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, ngăn chặn âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Tổ chức lại các doanh nghiệp làm kinh tế, tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ chính trị nội bộ, với cách làm bài bản, chắc chắn, có hiệu quả, sớm khắc phục một số hạn chế, không để một vài việc cụ thể làm ảnh hưởng đến uy tín của Quân đội.

Phải đặc biệt giữ gìn, phát huy hình ảnh, uy tín của Quân đội, giữ vững niềm tin yêu của nhân dân đối với Quân đội. Muốn vậy, kỷ luật kỷ cương phải nghiêm, Quân đội phải làm gương cho các nơi khác.

Tổng Bí thư chỉ rõ, phải hết sức quan tâm cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng, bảo vệ cái đúng, lẽ phải, bảo vệ Đảng, chế độ, cương quyết bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Quân đội phải đi tiên phong và làm quyết liệt hơn nữa trên lĩnh vực này. 

Tổng Bí thư mong muốn, Đảng bộ Quân đội tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đồng tâm nhất trí cao, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong năm 2018, tạo đà vững chắc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Quân đội và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.          

Theo kế hoạch, phiên họp cuối năm 2017 của Quân ủy Trung ương tiếp tục diễn ra đến ngày 16/12.

PV ( theo TTXVN)
.
.
.