Phát hiện vết dầu loang nghi tiêm kích Su-30MK2 rơi trên biển

Thứ Ba, 14/06/2016, 19:50
Khoảng 7h47 sáng nay, ở khu vực biển thuộc tỉnh Nghệ An, một chiếc Su-30MK2 của Không quân Việt Nam đã gặp sự cố và mất tích cùng 2 phi công. Hiện tại lực lượng cứu hộ đã tìm thấy vết dầu loang tại khu vực nghi máy bay rơi. Trong một diễn biến khác, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo về vụ việc này...


Về việc máy bay Su 30-MK2 số hiệu 8585 của Trung đoàn Không quân 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không - Không quân do Thượng tá Trần Quang Khải, Phi công cấp 1, Tham Mưu trưởng Trung đoàn 923 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi công cấp 3, Phó phi đội trưởng, Phi đội 1, Trung đoàn 923 điều khiển bị mất liên lạc lúc 7h29' ngày 14-6 (khả năng bị nạn trên vùng biển tỉnh Nghệ An) trong khi thực hiện nhiệm vụ bay huấn luyện tại khu vực đảo Hòn Mắt, cách Đông Bắc bờ biển Vinh, Nghệ An khoảng 40 km. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu: 
1. Bộ Quốc phòng tập trung tìm mọi biện pháp và huy động lực lượng, phương tiện khẩn trương tìm kiếm cứu nạn phi công và máy bay trong vụ việc nêu trên. Tổ chức giải quyết tốt hậu quả; điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ việc và tiến hành rà soát, kiểm tra toàn bộ các quy trình trong công tác chỉ huy, điều hành bay, đảm bảo kỹ thuật hàng không, để kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác bảo đảm an toàn bay, không để xảy ra vụ việc tương tự.

2. Uỷ ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn, Ủy ban nhân dân các tỉnh: Nghệ An, Thanh Hóa và các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai hiệu quả công tác tìm kiếm, cứu nạn và khắc phục hậu quả vụ tai nạn xảy ra. (Theo vov).


18h30: Khoảng 18h ngày 14-6, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn (Phó tư lệnh Quân chủng Phòng không không quân) cho biết: "Đội tìm kiếm đã xác định chính xác vị trí máy bay tiêm kích Su 30 gặp nạn, dựa trên nhiều dấu hiệu. Rất nhiều tàu và máy bay đang tiếp cận để cứu hộ. Chưa có tín hiệu gì về các phi công".

Trước đó lúc 16h, đội tàu cứu hộ phát hiện một vệt dầu loang, nghi là điểm máy bay rơi cách đảo Hòn Mắt chừng 13-14 hải lý về hướng đông bắc, cách biển Diễn Châu chừng 40 km.

"Lực lượng tìm kiếm đang điều tàu thả phao neo đậu tại vị trí khả nghi này", Đại tá Hà Tân Tiến, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An nói. 

Trùng với những phát hiện của đội tìm kiếm, ông Huỳnh Thanh Điền, Phó chủ tịch tỉnh Nghệ An nhận được trình báo của ngư dân về một vật nghi máy bay rơi tại vùng biển phía đông bắc đảo Mắt, cách bờ biển Diễn Châu chừng 40 km, cách điểm máy bay xuất phát chừng 200 km. 

Vị trí phát hiện vết dầu loang. Ảnh: vne

15h15: Được biết, Quân khu 4 đã thành lập Sở chỉ huy nhẹ ở thị xã Cửa Lò (Nghệ An) để chỉ đạo việc tìm kiếm. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã tham mưu sang UBND tỉnh lập Ban chỉ đạo tìm kiếm chiếc máy bay.

"Chúng tôi đã cho 3 tàu với 36 cán bộ, quân nhân ra tìm kiếm quanh khu vực Đảo Mắt. Có hơn 10 tàu cá lớn của ngư dân và các lực lượng khác cũng có mặt ở khu vực này", Đại tá Trần Văn Hùng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu Trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An nói.

14h30: Theo Vne, thời điểm hiện tại có ít nhất 6 tàu đang làm nhiệm vụ tìm kiếm ngoài khơi biển Nghệ An, quanh khu vực đảo Hòn Mắt. Vùng biển vịnh Bắc Bộ vào thời điểm máy bay mất liên lạc có gió mạnh cấp 6-7, tương đương cấp gió của áp thấp nhiệt đới, biển động nhẹ.

Một chuyên gia hàng không phân tích, Su-30 hay các máy bay khác, khi gặp nạn tùy theo hoàn cảnh ở độ cao, tốc độ, hướng bay, phi công phải chủ động ấn nút nhảy dù để thoát ra. Bản thân máy bay không thể tự phóng dù, bởi tính năng này có thể gây nguy hiểm trong quá trình điều khiển.

Tàu của Hải đội 137, vùng 1 Hải Quân làm nhiệm vụ tìm kiếm trên khu vực khu vực cách đảo Hòn Mắt (thị xã Cửa Lò, Nghệ An) khoảng 5 hải lý. Ảnh: Vne

12h00: Trao đổi với PV, Thiếu tướng Đỗ Minh Tuấn - Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân xác nhận, một máy bay Su-30MK2 mất liên lạc trên vùng biển Nghệ An khi đang bay tập luyện sáng nay.

Thiếu tướng Tuấn cho biết, hiện công tác tìm kiếm đang được Quân chủng phối hợp với nhiều đơn vị triển khai.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7h30 sáng nay, một số máy bay tiêm kích xuất phát tập luyện tại khu vực biển thuộc tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên sau đó đến khoảng gần 7h47 cùng ngày, sở chỉ huy liên lạc mặt đất đã mất liên lạc với 1 máy bay tiêm kích Su-30KM2.

Ông Nguyễn Sỹ Hưng - Phó giám đốc Sở NN&PTNT Nghệ An kiêm Chi cục trưởng Chi cục Đê điều cho biết, máy bay Su-30MK2 số hiệu 8585 bay huấn luyện ở khu vực Đảo Mắt, cách TP Vinh (Nghệ An) khoảng 40km thì bị mất liên lạc.

Tiêm kích Su-30MK2.

Sau khi nhận được thông tin, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai đã có công điện báo cáo: UBND tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, các huyện ven biển và các tàu cá hoạt động trên biển cứu nạn máy bay khi phát hiện.

UBND tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh lập tức điều động 3 tàu với 35 cán bộ, chiến sĩ tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn. Thiếu tá Phan Tất Tuấn, Phó Hải đội làm biên đội trưởng tìm kiếm trên biển.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Tới - Phó tham mưu trưởng, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho hay: “Ngay khi nhận được thông tin sự cố, chúng tôi đã cử các lực lượng địa phương cùng tàu tìm kiếm cứu nạn và xác định vị trí chiếc máy bay”.

Vị trí đảo Hòn Mắt cách TP Vinh, Nghệ An khoảng 40km. Ảnh: vne

Thông tin từ Hải đội 2, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển vùng 1 cho biết, sau khi nhận tin máy bay gặp sự cố, lực lượng đã nhanh chóng cử tàu Cảnh sát biển 3006 cùng các cán bộ chiến sỹ tổ chức tìm kiếm trên vùng biển giáp ranh 2 tỉnh Nghệ An - Hà Tĩnh.

Vị trí máy bay gặp sự cố cách đất liền 30-40km.

Ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò cho biết đã ký quyết định điều động lực lượng tham gia tìm kiếm cứu nạn.

Đại tá Trần Văn Hùng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết, ngoài 3 tàu quân sự được điều động cùng 36 chiến sỹ tham gia tìm kiếm, gần khu vực cách vùng biển thị xã Cửa Lò khoảng 35 hải lý, khoảng 20 tàu cá đang tìm kiếm chiếc máy bay.

Phi công Trần Quang Khải và phi công Nguyễn Hữu Cường. Ảnh: vne

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đã thành lập Sở chỉ huy tại Đảo Mắt. Lực lượng tìm kiếm của Quân khu 4 cũng thành lập Sở chỉ huy nhẹ tại Cửa Lò sẵn sàng trục vớt, cứu nạn khi phát hiện thấy máy bay.

UBND tỉnh Nghệ An đã thành lập Ban chỉ đạo tìm kiếm chiếc máy bay SU-30MK2, huy động toàn bộ tàu cá của ngư dân ở 5 huyện vẹn biển với trên 4.400 tàu vào cuộc tìm kiếm.

Qua xác minh ban đầu, vị trí chiếc máy bay gặp sự cố có thể thuộc vùng biển xã Nghi Thiết, cách Đảo Mắt khoảng 30km.

Được biết, chiếc máy bay SU30 số hiệu 8585 xuất phát từ sân bay quân sự Thọ Xuân, Thanh Hóa, khi đến vùng biển Cửa Lò, Nghệ An thì mất tín hiệu.

Su-30MK2 là chủng loại máy bay tiêm kích nhập từ Nga. Đây là loại máy bay chiến đấu đa năng ở trên không, mặt biển lẫn mặt đất.

Máy bay bị mất liên lạc là Su-30MK2 số hiệu 8585 thuộc biên chế Trung đoàn 923, Sư đoàn Không quân 371, Quân chủng Phòng không Không quân.

Phi công bay huấn luyện trên chiếc Su30-MK2 mất tích gồm Thượng tá Trần Quang Khải (quê xã Tân Rĩnh, huyện Lạng Giang, Bắc Giang), Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 923, Sư đoàn 371 và Thiếu tá Nguyễn Hữu Cường, Phi đội trưởng (quê xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang).

Theo VNN và VNE
.
.
.