Thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp, kéo giảm các loại tội phạm

Thứ Ba, 28/06/2016, 16:14
Ngày 28-6, tại TP HCM, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm. Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị còn có các đồng chí  Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Lê Quý Vương, Bùi Văn Nam, Nguyễn Văn Thành; Thứ trưởng Phạm Dũng, Bùi Văn Thành;  lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Thành ủy – UBND TP Hồ Chí Minh; lãnh đão các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Học viện, nhà trường; chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương thuộc Bộ Công an trên cả nước.

Đánh giá về tình hình, kết quả công tác 6 tháng đầu năm của Bộ Công an, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an trình bày cho thấy, trước tình hình an ninh, trật tự, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội; nhất là tội phạm có tổ chức, các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiếu “xã hội đen”; tai nạn giao thông, cháy, nổ, vệ sinh an tọàn thực phẩm, vi phạm môi trường... tiếp tục là những vấn đề bức xúc của xã hội cần tập trung giải quyết. 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các đại biểu dự Hội nghị.

Lực lượng Công an đã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, kế hoạch, giải pháp đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm; xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp nảy sinh về trật tự, an toàn xã hội, đưa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt kết quả cao hơn cùng kỳ năm ngoái.

Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động mở các cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm, trong đó tập trung đấu tranh triệt phá các băng, nhóm, đối tượng phạm tội trộm cắp, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản tại các bến xe, bến tàu, nhà ga và trên các tuyến giao thông, địa bàn trọng điểm, góp phần làm giảm tội phạm, triệt xoá được nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm.

Đáng chú ý, từ đầu năm tới nay, loại tội phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh đa cấp để lừa đảo chiếm đoạt tài sản phát triển nhanh, lan rộng ra cả vùng quê, trong số sinh viên, cán bộ hưu trí. Có những vụ qua hình thức này đối tượng đã lừa đảo chiếm đoạt đến hàng nghìn tỉ đồng gây bức xúc trong nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao đổi cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Điển hình, lực lượng Công an đã bắt 08 đối tượng thuộc công ty Liên kết Việt lừa đảo chiếm đoạt 1.910 tỷ đồng của 52.000 người dân ở nhiều địa phương; Triển khai kế hoạch đấu tranh phòng, chống tội phạm đánh bac và tổ chức đánh bạc qua mạng internet, nhất là dịp bóng đá EURO 2016; Tập trung điều tra làm rõ các vụ án về tội phạm sử dụng công nghệ cao và đã phát hiện, điều tra 242 vụ phạm tội sử dụng công nghệ cao. Đẩy mạnh đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; Nhanh chóng điều tra, xác minh và đề xuất xử lý vụ việc hải sản chết hàng loạt tại các tỉnh miền Trung theo chỉ đạo của Chính phủ. Đã phát hiện, xừ lý 8.881 vụ tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường.

Từ đầu năm đến nay, Công an cả nước đã đồng loạt triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, chống ùn tắc giao thông tại các thành phố lớn. Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là xử lý phương tiện chở quá tải trọng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến chỉ đạo.

Công an cả nước cũng đã triển khai quyết liệt nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ. Kịp thời kiến nghị, khắc phục những sơ hở, thiếu sót về an toàn phòng cháy, chữa cháy. Chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu công nghiệp, khu đô thị, trung tâm thương mại, nhà cao tầng… qua đó đã góp phần kiềm chế thiệt hại do cháy, nổ gây ra….

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ công tác Công an năm nay, lực lượng CAND sẽ tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác trọng tâm như tập trung đấu tranh, ngăn chặn hoạt động kích động, gây rối ANTT; bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin; rà sóat lại các phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT tại các khu kinh tể, KCX-KCN để bổ sung, chỉnh lý phù hợp với diễn biến của tình hình, nhất là tình hình vi phạm về môi trường. Tập trung đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm như trộm cắp, cướp, cướp giật… 

Triển khai quyết liệt các biện pháp đấu tranh, trấn áp, ngăn chặn hoạt động của các băng, nhóm tội phạm đâm thuê chém mướn, thanh toán trả thù lẫn nhau, không để tội phạm lộng hành. Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án hình sự, kinh tế, tham nhũng, tội phạm lợi dụng hoạt động kinh doanh đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong điều tra, khởi tố các vụ án, kịp thời phát hiện chấn chỉnh và xử lý nghiêm các sai phạm. Đồng thời huy động tối đa lực lượng, phương tiện để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, phòng chống cháy, nổ…

Chỉ đạo tại Hội nghị và giao nhiệm vụ cho lực lượng Công an, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, công tác Công an 6 tháng đầu năm nay đã góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế của đất nước. Đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Công an cả nước, thay mặt Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương kết quả đạt được của lực lượng Công an.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước tình hình ANTT còn rất phức tạp hiện nay, Thủ tướng lưu ý rằng, công tác nắm, dự báo tình hình là hết sức quan trọng. Toàn lực lượng Công an phải nâng cao năng lực nắm, phân tích, đánh giá sát tình hình để kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước các chủ trương, biện pháp về đảm bảo ANTT. 

Tập trung chỉ đạo, tăng cường các biện pháp nghiệp vụ để xử lý vi phạm về an ninh kinh tế, an ninh mạng… Lực lượng Công an cần thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp, truy nã tội phạm, kịp thời triệt phá các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội, không để tội phạm gia tăng, không để tội phạm lộng hành. 

Thực hiện các giải pháp mang tính đột phá với  tội phạm xuyên quốc gia như ma túy, buôn lậu… nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT; nâng cao trách nhiệm cá nhân lãnh đạo cấp ủy, chính quyền và công an cơ sở trong việc để xảy ra tội phạm lộng hành trên địa bàn; chuyển hóa địa bàn; nâng cao tỷ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm, tăng tỷ lệ điều tra, khám phá án; thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng chống cháy nổ, bảo đảm ATGT…

Thủ tướng tin tưởng rằng, với tinh thần quyết tâm cao của toàn lực lượng Công an, với tinh thần sang tạo dám nghĩ dám làm, lực lượng Công an sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, lập nhiều thành tích mới, mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, của nhân dân. 

Thay mặt toàn thể sỹ quan, hạ sỹ quan, cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng Công an, Bộ trưởng Tô Lâm cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Thủ tướng và khẳng định tiếp thu, quán triệt sâu sắc ý những kiến chỉ đạo này trong toàn lực lượng. Những vấn đề Thủ tướng đặt ra với lực lượng Công an cũng sẽ được lãnh đạo Bộ Công an và các đơn vị nghiêm túc thảo luận ngay trong ngày diễn ra Hội nghị.

Đức Thắng
.
.
.