Hội thảo về Thượng tướng Song Hào - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực

Thứ Năm, 10/08/2017, 19:15
Ngày 10-8, nhân kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của Thượng tướng Song Hào (20-8/-1917 - 20-8-2017), Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Tỉnh uỷ Nam Định tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Thượng tướng Song Hào - Người cộng sản kiên trung, mẫu mực, nhà chính trị, quân sự xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam”.

Dự và chủ trì Hội thảo có đồng chí Thượng tướng Lê Chiêm, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Đoàn Hồng Phong, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định.

Tham dự chương trình còn có đồng chí Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng, Viện sĩ Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; đồng chí Doãn Mậu Diệp, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; đại diện các đơn vị Uỷ ban Kiểm tra TW Đảng, Uỷ ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội, các đơn vị trong Quân đội, tỉnh Nam Định và đại diện gia đình Thượng tướng Song Hào.

Thượng tướng Song Hào.
Nhiều tham luận tại hội thảo khẳng định, gần 70 năm hoạt động cách mạng, trên nhiều cương vị công tác như Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, dù ở bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Thượng tướng Song Hào đều trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quân đội; tận tâm, tận lực, nỗ lực hy sinh, phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh những đóng góp của Thượng tướng Song Hào trong Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945, với cương vị là Bí thư phân khu ủy Nguyễn Huệ (chiến khu Việt Bắc), Thượng tướng Song Hào đã quyết định phát động quần chúng nổi dậy khởi nghĩa Thanh La (Sơn Dương – Tuyên Quang) giành chính quyền thành công. Theo TS. Dương Minh Huệ, Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, khởi nghĩa Thanh La có ý nghĩa lan tỏa lớn với cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám giành chính quyền sau đó.

“Mặc dù trong điều kiện vũ khí thô sơ nhưng với khí thế cách mạng hừng hực, đồng chí đã quyết định chọn Thanh La là điểm để mở đầu cuộc khởi nghĩa, để từ Thanh La quyết định khởi nghĩa ra các tỉnh sau này. Đồng chí có vai trò quyết đoán của người lãnh đạo, Bí thư phân khu ủy”, TS Dương Minh Huệ phân tích.

Thượng tướng Lê Chiêm phát biểu chỉ đạo Hội thảo.
Đoàn chủ tịch Hội thảo.

Các đại biểu trao đổi tại Hội thảo.

Các đại biểu cũng cho rằng, trên cương vị Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Song Hào có nhiều cống hiến xuất sắc về lý luận và thực tiễn trong chỉ đạo công tác tham mưu chiến lược nhằm củng cố, tăng cường sự lãnh đạo của của Đảng đối với quân đội, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam, góp phần to lớn vào sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định: "Trong công tác cán bộ, bằng đạo đức, năng lực, bản lĩnh và tâm huyết của mình, đồng chí Song Hào đã góp phần quan trọng cùng với các cơ quan của Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng tham mưu cho Đảng, Quân ủy Trung ương thực hiện tốt việc tạo nguồn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng đội ngũ cán bộ các cấp đúng sở trường, năng lực, đạo đức, đáp ứng yêu cầu cao của quân đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

Nhật Trường
.
.
.