Thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Hungary

Thứ Ba, 12/01/2016, 16:43
Chiều 12- 1, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary do ngài Szijjarto Péter, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary dẫn đầu sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

 

 

Hơn 65 năm qua, kể từ ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Hungary không ngừng được củng cố, phát triển trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, văn hóa, giáo dục.  Việt Nam và Hungary là thành viên của nhiều Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; chống tham nhũng; kiểm soát ma túy và chống khủng bố. Đồng thời hai nước đã ký kết các Hiệp định về hợp tác đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, tội phạm ma tuý và khủng bố quốc tế, Hiệp định về dẫn độ tội phạm, chuyển giao người bị kết án phạt tù…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Szijjarto Péter. Ảnh Việt Hưng.

Với tư cách là thành viên EU, Hungary là một trong những nước Đông Âu liên tục cấp viện trợ phát triển và thường xuyên cho Việt Nam để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, góp phần thúc đẩy quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước EU; quan hệ hợp tác giữa hai nước chính là cầu nối quan trọng góp phần tăng cường quan hệ giữa EU với cộng đồng các quốc gia ASEAN.

 Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhiệt liệt chào mừng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Szijjarto Péter cùng các thành viên trong Đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam; bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung và giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Hungary nói riêng; tin tưởng rằng chuyến thăm của ngài Szijjarto Péter cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary lần này đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam - Hungary ngày càng phát triển vì lợi ích của nhân dân hai nước.
Toàn cảnh buổi tiếp. Ảnh: Việt Hưng.
Các đại biểu tại buổi tiếp. Ảnh Việt Hưng.
Hiện nay, Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý dân cư điện tử” sử dụng vốn ưu đãi của Hunggary do Bộ Công an làm chủ đầu tư đã được triển khai thành công tại Hải Phòng, đúng tiến độ. Bộ Công an Việt Nam đang cho ứng dụng phần mềm quản lý dân cư đến các phường, thị trấn tại Hải Phòng. Dự kiến tháng 09/2016 sẽ tổng kết Dự án. 

Trong thời gian tới, trên cơ sở những kết quả, thành tựu hợp tác đã đạt được, hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh tăng cường hợp tác trong lĩnh vực bảo đảm an ninh quốc gia; phối hợp bảo đảm an ninh, an toàn các cơ quan đại diện và công dân của mỗi nước đang sinh sống, công tác, học tập, du lịch ở nước kia; đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ chuyên trách đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm quốc tế; góp phần tích cực vào việc đảm bảo, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước, đảm bảo an ninh trong khu vực và trên thế giới…


Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tặng quà lưu niệm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Szijjarto Péter. Ảnh Việt Hưng.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary Szijjarto Péter khẳng định: Bộ Ngoại giao và Kinh tế đối ngoại Hungary luôn coi trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác với Bộ Công an Việt Nam đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực hợp tác; bày tỏ vui mừng về những bước phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác giữa hai bên trong thời gian qua, coi đây là nhân tố quan trọng tạo lòng tin và thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu phát triển và mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước…

Việt Hưng
.
.
.