Thúc đẩy quan hệ Việt – Trung phát triển ổn định, bền vững

Thứ Tư, 14/09/2016, 09:39
Chiều 13-9, tại Đại lễ đường Nhân dân, Bắc Kinh, Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến với Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chuyển lời thăm hỏi và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế-xã hội mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc đã đạt được kể từ sau Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc đến nay; chúc nhân dân Trung Quốc, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư, sẽ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn, xây dựng thành công Nhà nước hiện đại xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng xã hội chủ nghĩa, cùng đang ở trong giai đoạn quan trọng của công cuộc đổi mới và cải cách mở cửa; hai Đảng, hai nước có lợi ích chung trong việc bảo đảm môi trường hòa bình, ổn định và hợp tác để xây dựng và phát triển đất nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN.

Việc không ngừng củng cố và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng các nhà lãnh đạo tiền bối hai Đảng, hai nước dày công vun đắp, thúc đẩy quan hệ Việt-Trung phát triển ổn định, lành mạnh và bền vững không chỉ là trách nhiệm của các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai nước, mà còn là nhân tố rất quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước tại mỗi nước, có lợi cho hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu một số phương hướng lớn nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hai Đảng, hai nước trong thời gian tới, nhấn mạnh Việt Nam đặc biệt coi trọng việc tăng cường tin cậy chính trị, không ngừng củng cố và phát huy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước; mong muốn cùng Trung Quốc nỗ lực thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất đạt tiến triển mới, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên; đề nghị hai bên kiểm soát tốt bất đồng trên biển, tuân thủ những thỏa thuận và nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, thúc đẩy các cơ chế đàm phán sớm có tiến triển thực chất, thực hiện tốt DOC, cố gắng sớm ký COC, tích cực đóng góp cho việc ổn định tình hình, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng nhắc lại lời mời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình sang thăm chính thức Việt Nam và dự Hội nghị cấp cao APEC trong năm 2017; khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang rất coi trọng lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình và sẽ sớm thăm Trung Quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhiệt liệt hoan nghênh Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Chính phủ Việt Nam sang thăm chính thức Trung Quốc; nhấn mạnh chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chuyển lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Việt Nam; bày tỏ tin tưởng và chúc Việt Nam tiếp tục đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh Đảng, Chính phủ và nhân dân Trung Quốc luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam, sẵn sàng nỗ lực cùng Việt Nam nắm chắc xu thế phát triển quan hệ hai nước, duy trì thường xuyên các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, tăng cường hợp tác thực chất trên các lĩnh vực, đẩy mạnh giao lưu nhân dân, kiểm soát tốt bất đồng, xử lý thỏa đáng tranh chấp, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt phát triển ổn định, bền vững và không ngừng đi vào chiều sâu.

Chiều 13-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới thăm hỏi, nói chuyện với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và bà con Việt kiều, lưu học sinh Việt Nam tại Bắc Kinh, Trung Quốc.

l Nhân dịp thăm hữu nghị chính thức Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sáng 13-9, tại thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc và đại diện lãnh đạo Hội Hữu nghị Trung – Việt do bà Lý Tiểu Lâm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc dẫn đầu.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được gặp gỡ đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh. Thủ tướng đánh giá cao các hoạt động của Hội, đóng góp quan trọng vào việc góp phần gìn giữ, duy trì và phát huy tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt – Trung ngày càng phát triển tốt đẹp hơn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, quan điểm trước sau như một của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng việc gìn giữ, kế thừa và phát huy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống Việt – Trung. Tình hữu nghị đặc biệt giữa nhân dân hai nước là tài sản vô cùng quý báu cần tiếp tục được gìn giữ, phát huy vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Thủ tướng mong muốn trong bối cảnh tình hình chính trị, an ninh thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Trung Quốc - Việt Nam cần duy trì, phát huy tình đoàn kết, quan hệ truyền thống, gắn bó để cùng hợp tác, cùng phát triển, nhất là trong quan hệ thương mại, đầu tư, du lịch.

Hai bên cần tích cực hợp tác để giải quyết các bất đồng về vấn đề Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình; phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Luật Biển của Liên Hợp Quốc năm 1982, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hữu nghị Việt Nam, tiếp tục có những đóng góp hiệu quả, thúc đẩy quan hệ hợp tác đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc; không ngừng củng cố và vun đắp tình hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thay mặt các thành viên trong Đoàn đại biểu Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc, bà Lý Tiểu Lâm bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp đón đoàn và giới thiệu khái quát về những hoạt động của Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc trong thời gian vừa qua.

Thời gian qua, với chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội Hữu nghị Đối ngoại Nhân dân Trung Quốc đã xây dựng và triển khai các hoạt động nhằm góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Cũng trong sáng 13-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian gặp gỡ, thăm hỏi và chuyện trò với Đoàn các đại biểu Hội gia đình cựu cố vấn Trung Quốc từng tham gia giúp đỡ Việt Nam trong các cuộc kháng chiến, trong đó có gia đình các đồng chí Nguyễn Sơn, Trần Canh, Vi Quốc Thanh, Lương Kim Sinh.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động được gặp mặt, tiếp đón đoàn cựu chuyên gia, thân nhân các cựu chuyên gia, nhân sỹ, tướng lĩnh có nhiều công lao, đóng góp quan trọng cho tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác hai nước. Thủ tướng cho rằng đây là những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa tình hữu nghị hai dân tộc, hai nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn những tình cảm chân thành của các cựu chuyên gia và gia đình sẽ tiếp tục được kế thừa, phát huy và phát triển trong tương lai, nhất là các thế hệ tiếp nối; làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc ngày càng ổn định, phát triển lành mạnh.

Cũng trong sáng 13-9, tại Nhà khách Điếu Ngư đài, thủ đô Bắc Kinh, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp Chủ tịch Ngân hàng Công Thương, Ngân hàng Nông nghiệp Trung Quốc và đại diện lãnh đạo một số tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã có buổi tiếp ông Mã Giang Kiểm, Tổng Giám đốc Công ty Cục 6, đường sắt Trung Quốc và ông Triệu Hồng Tĩnh, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH cổ phần Hoa Hạ Hạnh Phúc là hai doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực phát triển cơ sở hạ tầng của Trung Quốc.

Trong sáng 13-9, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp ông Triệu Hồng Tĩnh, Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty TNHH cổ phần Hoa Hạ Hạnh Phúc, cũng là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng.

PV (Theo Webside Chính phủ)
.
.
.