Thủ tướng trình miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng và 18 Bộ trưởng

Thứ Sáu, 08/04/2016, 10:00
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.


Ngay sau khi có kết quả bầu đối với Phó Chủ tịch nước, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ, để chuẩn bị cho việc trình danh sách nội các mới đề nghị Quốc hội phê chuẩn. 

Theo đó, danh sách được đề nghị miễn nhiệm bao gồm 20 người, trong đó có 2 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang và các đại biểu Quốc hội.

Các nhân sự được đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng bao gồm Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (hiện đang giữ chức vụ Bí thư Thành ủy TP Hà Nội) và Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.

Quang cảnh phiên họp.

Các Bộ trưởng và tương đương trong danh sách đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm bao gồm:

  1. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang;
  2. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh;
  3. Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh;
  4. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình;
  5. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Văn Bình;
  6. Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền
  7. Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường
  8. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng
  9. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên
  10.  Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng
  11.  Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Vũ Luận
  12.  Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử
  13.  Bộ trưởng Bộ Tài nguyên & Môi trường Nguyễn Minh Quang

14. Bộ trưởng Bộ Khoa học & Công nghệ Nguyễn Quân

15. Bộ trưởng Bộ Thông tin & truyền thông Nguyễn Bắc Son

16. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư Bùi Quang Vinh

17. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng

18. Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh

Trong số các nhân sự được đề nghị miễn nhiệm chức vụ trên, có 6 vị đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII bầu là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trong đó 4 vị đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu là Ủy viên Bộ Chính trị.

V.H
.
.
.