Thủ tướng tặng Bằng khen cho VNVC vì nỗ lực mang vacine COVID-19 về Việt Nam

Thứ Ba, 01/06/2021, 21:35
Với những nỗ lực đưa vaccine COVID-19 về Việt Nam trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành, VNVC (Công ty cổ phần Vaccine Việt Nam - Hệ thống Trung tâm tiêm chủngVNVC) đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Chiều 1/6, VNVC tổ chức lễ đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì những thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Đây là sự ghi nhận và đánh giá cao của Chính phủ dành cho những nỗ lực vượt trội, đóng góp to lớn và đặc biệt kịp thời của VNVC suốt những năm qua trong việc triển khai tiêm chủng vaccine cho nhân dân, nhất là trong công cuộc phòng, chống dịch COVID-19 hiện nay.

Tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng đại diện Công ty cổ phần Vaccine Việt Nam - Hệ thống Trung tâm tiêm chủng VNVC là ông Ngô Chí Dũng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

VNVC nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vào chiều 1/6.

Thứ trưởng Trương Quốc Cường ghi nhận những cố gắng của VNVC, đồng thời chỉ đạo VNVC tiếp tục tìm kiếm và đặt mua thêm nhiều loại vaccine COVID-19 để phục vụ cho nhân dân cũng như làm tốt công tác tiêm chủng an toàn, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Trước đó, VNVC đã đặt cọc 30 triệu USD để được quyền mua vaccine với cơ chế chấp nhận rủi ro. Bên cạnh đó, VNVC còn phải chứng minh các năng lực về nhập khẩu, bảo quản, vận chuyển, triển khai tiêm chủng và cam kết bình đẳng, chống gian lận, phá giá, tăng giá trong triển khai tiêm chủng.

Theo đại diện VNVC, ngày 1/2, Bộ Y tế đã chính thức phê duyệt có điều kiện vaccine Astra Zeneca cho nhu cầu cấp bách trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Ngày 24/2, lô vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên theo hợp đồng VNVC đặt mua 30 triệu liều của AstraZeneca đã về đến Việt Nam, gồm 117.600 liều. 

Với lô vaccine này, Việt Nam có được những liều vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên để tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch.

VNVC cho biết, lô vaccine COVID-19 thứ hai đã về Việt Nam, VNVC sẽ chuyển giao cho Bộ Y tế theo nguyên tắc phi lợi nhuận.

Lô vaccine đầu tiên về Việt Nam rất ý nghĩa ở thời điểm đợt bùng phát dịch bệnh đang có nhiều diễn biến phức tạp tại Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh…

Trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát lần thứ 4 với nhiều diễn biến phức tạp, VNVC tiếp tục nhận lô thứ 2 với 287.600 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca theo Hợp đồng đặt mua 30 triệu liều với AstraZeneca, nâng tổng số vaccine đã về Việt Nam theo hợp đồng này là 405.200 liều.

Sau khi tiếp nhận lô vaccine thứ 2, dự kiến trong các tháng tiếp theo, VNVC sẽ tiếp tục nhận thêm hàng triệu liều vaccine AstraZeneca mỗi tháng.

VNVC dự kiến tiếp tục chuyển giao số vaccine này cho Bộ Y tế theo nguyên tắc phi lợi nhuận giống như lô vaccine đầu tiên đã chuyển giao cho Bộ Y tế vào tháng 2/2021, với giá vaccine bằng giá VNVC mua của AstraZeneca, toàn bộ chi phí rủi ro, vận chuyển, bảo quản vaccine… sẽ do VNVC tự chi trả, ước tính lên đến hàng chục tỷ đồng cho toàn bộ hợp đồng.


Trần Hằng
.
.
.